Chờ thi hành án vẫn tham gia cướp giật!

Tối 13-3, CATP Hội An (Quảng Nam) tiếp nhận tin báo về 2 vụ cướp giật tài sản xảy ra trên đường Lê Văn Hưu và đường Cửa Đại (TP Hội An), trong đó có một bị hại là du khách nước ngoài. Thông tin những bị hại cung cấp, thủ phạm thực hiện 2 vụ cướp là 2 thanh niên, đi cùng 1 xe máy. Xâu chuỗi một số vụ cướp giật xảy ra trước đó trên địa bàn TP, cơ quan CATP Hội An nhận thấy nhiều khả năng 2 vụ cướp xảy ra tối 13-3 và những vụ trước đó đều do 1 nhóm gây ra. Xác định đây là nhóm đối tượng cướp giật tài sản chuyên nghiệp nên Cơ quan CSĐT CATP Hội An xác lập Chuyên án CG318 để đấu tranh, truy xét.

Nguyễn Khánh Huy

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng CATP Hội An, cho biết: Trước tình hình tội phạm hình sự, nhất là tội phạm cướp giật tài sản trên địa bàn diễn biến phức tạp nên CATP đã tập trung chỉ đạo toàn diện và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, nhất là công tác nghiệp vụ cơ bản; đồng thời tập trung các lực lượng để tiến hành xác minh, sàng lọc đối tượng nghi vấn bao gồm cả đối tượng sưu tra, có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp, cướp giật tài sản… Qua sàng lọc đối tượng, lực lượng CA thấy nổi lên Dương Chiến Thắng (19 tuổi, trú P. Sơn Phong, TP Hội An) có 2 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và bị TAND TP Hội An tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng chưa thi hành án. Đặc biệt, các TS biết được Thắng thường tụ tập chơi “hàng cỏ” với Nguyễn Khánh Huy (18 tuổi, trú P. Cẩm Châu, TP Hội An) và cả hai thường đi chung xe máy BKS 92C1-182.07 rảo quanh nhiều tuyến đường trên địa bàn các phường Tân An, Cẩm Châu, Sơn Phong có nhiều biểu hiện nghi để cướp giật tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 14-3, CATP Hội An xác định Huy đang chơi điện tử tại một tiệm Internet ở P. Sơn Phong nên đưa về cơ quan CA làm việc. Tại đây, qua đấu tranh, Huy khai nhận từ đầu tháng 3-2018 đã cùng với Thắng thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Hội An. Từ những chứng cứ thu thập được và lời khai của Huy, CQĐT CATP Hội An đã tạm giữ Thắng để đấu tranh. Tại cơ quan CA, các đối tượng khai nhận đã thực hiện tổng cộng 6 vụ cướp giật tài sản, trong đó có 2 vụ vào tối 13-3. Cụ thể, tối 13-3, Thắng điện thoại rủ Huy chạy xe máy chở Thắng đi tìm “con mồi” để cướp giật tài sản. Khi đến đường Lê Văn Hưu (P. Tân An) thì phát hiện chị Huỳnh Thị H. (46 tuổi, trú P. Tân An) đi xe đạp, để túi xách trong giỏ xe. Lúc này, Huy điều khiển xe máy áp sát xe đạp của chị H. để Thắng ngồi phía sau giật túi xách rồi tẩu thoát. Tiếp đó, Huy chở Thắng chạy đến đường Cửa Đại thì phát hiện anh Shige Ikuzawa (35 tuổi, du khách người Nhật) đi xe đạp phía trước. Thắng nói Huy chạy xe máy áp sát để Thắng giật túi xách của anh Ikuzawa để trong giỏ xe đạp, bên trong có 1 ĐTDĐ iPhone 6, 10.000 Yên và một số vật dụng cá nhân rồi tẩu thoát…

Kịp thời động viên chiến công của CATP Hội An đã nhanh chóng khám phá Chuyên án CG318, ngày 16-3, lãnh đạo TP Hội An đã thưởng CATP. CQĐT CATP Hội An đã bắt tạm giam Thắng và Huy để phục vụ công tác điều tra mở rộng chuyên án.

Q. PHÚC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_180474_cho-thi-hanh-an-van-tham-gia-cuop-giat-.aspx