Chờ thi hành án, 'siêu trộm' vẫn cạy một loạt két sắt lấy 700 triệu đồng

Trong thời gian chờ thi hành án, Đức vẫn gây ra 8 vụ trộm và lấy đi số tiền khoảng 700 triệu đồng.

gn: justify;">Dân Trí đưa tin, Công an Thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) vừa bắt giữ và ra quyết định khởi tố đối với Ngô Văn Đức (SN 1989), trú xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch. Trước đó, Đức vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xử phạt 6 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản. Dù đang trong thời gian chờ thi hành án, Đức vẫn tiếp tục thực hiện hàng loạt vụ trộm.

Thông tin trên báo Người tiêu dùng, ngày 26/9, Đức đột nhập và lấy trộm 1 cây vàng; 3 dây chuyền vàng; 6 nhẫn vàng; cùng một số tiền mặt của chị Hoàng Thị Dưỡng ở phường Đức Ninh.

2 ngày sau, Đức đột nhập nhà chị Nguyễn Thị Thanh Bình ở phường Bắc Nghĩa. Tại đây, Đức cạy két sắt, trộm 1 cây vàng, 1 nhẫn vàng và 65 triệu đồng tiền mặt.

Đức cùng tang vật gây ra các vụ trộm.

Sau nhiều vụ cạy két trộm tài sản, Ngô Văn Đức đã rơi vào vòng tình nghi của lực lượng Công an thành phố Đồng Hới. Khám xét nơi ở của Đức, lực lượng công an thu giữ 3 dây chuyền vàng; 1 đôi hoa tai vàng và 2 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Ngô Văn Đức nhận là người gây ra những vụ trộm cắp tài sản trên.

Đức khai do không có tiền tiêu xài cá nhân nên hàng ngày điều khiển xe máy trên các tuyến đường Thành phố Đồng Hới. Thấy gia đình nào hay vắng nhà ban ngày, cửa thông gió không đóng, chốt cẩn thận sẽ tìm cách đột nhập và sử dụng dao, kéo, đục… để cạy két sắt trộm tài sản.

Theo Đức khai nhận, với thủ đoạn trên, từ đầu năm 2018 đến nay Đức đã gây ra 8 vụ trộm cắp, lấy đi tổng số tài sản trị giá khoảng 700 triệu đồng.

Công an Thành phố Đồng Hới đang tiếp tục điều tra mở rộng án.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cho-thi-hanh-an-sieu-trom-van-cay-mot-loat-ket-sat-lay-700-trieu-dong-a406094.html