Chợ Tết ở Hà Nội bắt đầu nhộn nhịp

Gần 2 tuần nữa cả nước sẽ đón Tết Nguyên Đán và tại Hà Nội những phiên chợ Tết đã được mở tại khu vực phố cổ, tâm điểm là phố Hàng Mã. Cảnh người mua, kẻ bán đã tấp nập, nhộn nhịp.

Những ngày cuối năm, mọi gia đình đều tranh thủ đi mua sắm Tết. Họ cùng nhau thăm quan và lựa chọn những món đồ đẹp mắt về cho gia đình.

Không khí tại phiên chợ truyền thống phố cổ Hà Nội càng thêm nhộn nhịp. Phiên chợ này diễn ra cả ngày, các cửa hàng bày bán nhiều sản phẩm hàng hóa khác nhau, màu sắc rực rỡ thu hút nhiều khách hàng.

Lượng người và hàng hóa đổ về phiên chợ Tết truyền thống quá đông, vì vậy tuyến đường Hàng Mã luôn bị tắc cục bộ.

Người bán, người mua tấp nập cùng tiết trời se lạnh khiến mỗi người luôn cảm nhận được Tết Nguyên Đán đang đến rất gần.

Đồ vật trang trí nhà cửa được bày bán với mẫu mã đa dạng.

Đồ vật trang trí nhà cửa được bày bán với mẫu mã đa dạng.

Hoa đủ thể loại, màu sắc sặc sỡ được khách hàng ưa chuộng vì sự tiện lợi, rẻ, bền đẹp.

Đèn nháy với nhiều sắc màu được bày bán trên vỉa hè.

Theo quy định của pháp luật cấm các loại pháo đốt, vì vậy pháo giấy là lựa chọn phù hợp cho nhiều gia đình.

Có rất nhiều sản phẩm trang trí nhà cửa, đào mai, kiểu dáng phong phú, mới lạ luôn được khách hàng lựa chọn.

Dịp cuối năm gác lại công việc, nhiều bậc phụ huynh lựa chọn đưa các con đi dạo phố, đón không khí Tết.

Nhiều bạn trẻ lựa chọn phiên chợ Tết để lưu giữ những khoảnh khắc mùa xuân về.

Tô Thanh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/cho-tet-o-ha-noi-bat-dau-nhon-nhip-20190122154447143.htm