Cho tay vào máy xay hoa quả, bé gái 2 tuổi ở Hà Nội bị dập nát bàn tay

Sáng 24-3, theo tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, các bác sĩ của bệnh viện vừa cấp cứu bé gái N.T.M (2 tuổi, ở Hà Nội) bị dập nát bàn tay sau khi cho tay vào máy xay hoa quả đang hoạt động.

Kiểm tra tổn thương của bệnh nhi N.T.M trên phim X-quang.

Theo lời kể của mẹ bé M, gia đình làm nghề bán nước hoa quả ép. Trong lúc bố không để ý, M đã vô tình cho tay vào máy xay hoa quả đang hoạt động, nên bị cuốn tay vào. Sau đó, gia đình đã đưa bé đến bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân, Khoa Phẫu thuật chi trên và y học thể thao (Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ đã nhanh chóng thăm khám và xác định, bé M có tổn thương phức tạp dập nát bàn tay trái. Các bác sĩ đã tiến hành cắt lọc, nối gân, sửa mỏm cụt cho bệnh nhi. Sau 4 ngày phẫu thuật, tình trạng vết thương khô, ngón tay hồng hào, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức tiếp nhận hàng chục ca tai nạn sinh hoạt, tai nạn cho tay vào máy xay hoa quả hay máy xay thịt, cá... Với những tai nạn này, tổn thương gặp phải thường phức tạp, thậm chí do bàn tay bị nghiền nát, không thể bảo tồn được toàn vẹn. Đặc biệt, tai nạn thương tích thường gặp ở đối tượng trẻ nhỏ hiếu động, thích tò mò, khám phá và chưa có kiến thức, kỹ năng phòng tránh.

Do đó, các bậc phụ huynh khi sử dụng các thiết bị nêu trên cần cẩn trọng, có các biện pháp bảo đảm an toàn cho trẻ nhỏ. Nếu không may gặp tai nạn, nên sơ cứu và nhanh chóng đến cơ sở khám, chữa bệnh chuyên khoa gần nhất để được cấp cứu và xử trí kịp thời.

Xuân Lộc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/994373/cho-tay-vao-may-xay-hoa-qua-be-gai-2-tuoi-o-ha-noi-bi-dap-nat-ban-tay