Chờ tàu xe trước Tết, người Trung Quốc làm gì để giết thời gian?

Giữa dòng người hối hả tại các sân bay, ga tàu, bến xe... ở Trung Quốc dịp Tết, không ít người giết thời gian bằng cách đánh bài, đan len, đắp mặt nạ, thậm chí tổ chức sinh nhật.

Tết ông Táo Trung Quốc có khác gì với Việt Nam? Trung Quốc là quốc gia đón Tết âm lịch giống Việt Nam. Tuy nhiên cúng ông Táo ở Trung Quốc có nhiều điểm khác biệt từ nguồn gốc đến mâm cỗ.

Giữa đám đông đang cắm cúi vào điện thoại, cô gái này chọn cách đắp mặt nạ trong lúc chờ tàu. Hình ảnh được chụp tại ga Nghĩa Ô ở tỉnh Chiết Giang.

Giữa đám đông đang cắm cúi vào điện thoại, cô gái này chọn cách đắp mặt nạ trong lúc chờ tàu. Hình ảnh được chụp tại ga Nghĩa Ô ở tỉnh Chiết Giang.

Ghế massage được lắp đặt tại khá nhiều bến xe, ga tàu, sân bay. Hành khách có thể vừa lướt điện thoại vừa thư giãn trong lúc chờ đợi. Hình ảnh được chụp tại ga Trùng Khánh Bắc ở thành phố Trùng Khánh.

Nhân viên tại ga Lhasa ở khu tự trị Tây Tạng bí mật tổ chức sinh nhật cho hai hành khách đi tàu hôm 1/2, ngày đầu tiên của kỳ xuân vận 2018. Theo ước tính, toàn Trung Quốc có đến gần 3 tỷ lượt đi lại vào dịp Tết năm nay.

Một số nam hành khách tại ga Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, mua vé số trong lúc chờ tàu. "Bất luận là người lớn hay trẻ nhỏ, hãy một lần thử vận may của bạn trong hành trình đón năm mới", China News viết.

Hành khách và nhân viên tại một ga tàu ở Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương ở tây bắc Trung Quốc, cùng biểu diễn điệu múa dân gian.

Trong lúc chờ đợi tại ga Thương Nam ở Ôn Châu, Chiết Giang, hai cô gái trẻ "giết thời gian" bằng cách đan len.

Thêu tranh chữ thập có lẽ cũng là một lựa chọn hay để giết thời gian. Trong hình, Trần Quế Hồng hoàn thiện bức tranh tuấn mã với những đường chỉ cuối cùng tại ga Nam Thông, tỉnh Giang Tô.

Ga Nam Bắc Kinh ở thủ đô Bắc Kinh đã nâng cấp khu vui chơi dành cho trẻ em. Trên diện tích chỉ cỡ 15 m2, nhà ga lắp đặt máng trượt, thú nhún... để cha mẹ có thể cho con cái vui chơi trong lúc chờ tàu.

Người đàn ông ở Tế Nam, Sơn Đông về quê cùng cháu sau một năm làm ăn xa nhà. Ông đem theo bàn ăn có thể gấp gọn để cháu trai ăn mì gói còn ông bày rượu uống. "Có lẽ một chút men rượu sẽ giúp hành trình về nhà của lữ khách xuân vận đỡ buồn chán hơn", China News bình luận.

Tại ga Thái Nguyên thuộc tỉnh Sơn Tây, những hành khách chờ tàu lựa chọn cách đánh bài để giết thời gian.

Trên một chuyến tàu từ Hà Nam đi Tây Tạng, 11 phụ nữ lớn tuổi yêu thích kịch nghệ đã tổ chức một cuộc thi. Họ sử dụng một ứng dụng trên điện thoại, phát trực tiếp phần trình diễn để 5 chuyên gia chấm điểm. Toa ăn uống trên tàu bỗng chốc trở nên náo nhiệt.

Hàng trăm triệu người Trung Quốc về quê ăn Tết Cuộc di chuyển lớn nhất thế giới đã bắt đầu khi hàng trăm triệu người Trung Quốc lên đường trở về nhà trước Tết Nguyên đán. Theo dự kiến, khoảng 3 tỷ chặng di chuyển sẽ diễn ra.

Đông Phong
Ảnh: China News

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cho-tau-xe-truoc-tet-nguoi-trung-quoc-lam-gi-de-giet-thoi-gian-post818324.html