Chợ tạm Ngã Tư Sở bị tháo dỡ sau gần 10 năm tồn tại

Sau gần 10 năm tồn tại dọc bờ sông Tô Lịch, khoảng 400 ki ốt còn sót lại tại khu vực chợ tạm Ngã Tư Sở đã chính thức bị tháo dỡ.

Ngày 20/11, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa công khai danh sách 16 dự án bất động sản bị thu hồi, chấm dứt hoạt động do chậm triển khai. Trong đó có dự án trung tâm thương mại chợ Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) do Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh tài sản Việt Nam làm chủ đầu tư. Sau khi công bố danh sách trên, khu vực chợ tạm Ngã Tư Sở nằm ven sông Tô Lịch (đường Láng, Đống Đa, Hà Nội) đã được phá bỏ sau gần 10 năm hoạt động.

Năm 2010, gần 800 ki ốt chợ tạm được xây dựng ven sông Tô Lịch để làm nơi kinh doanh tạm cho các tiểu thương khi chủ đầu tư thực hiện dự án Trung tâm thương mại, chợ Ngã Tư Sở. Năm 2014, khoảng 400 ki ốt thuộc địa bàn phường Ngã Tư Sở bị phá bỏ để nhường chỗ cho dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Cô Hoa (50 tuổi, trú tại Mê Linh, Vĩnh Phúc) chia sẻ cô bán hàng tại khu chợ tạm này từ những ngày đầu. Sau khi dỡ bỏ chợ tạm, cô sẽ về quê làm nông trở lại. Những mặt hàng cuối cùng được cô bán dưới giá vốn.

Năm 2015, trong biên bản làm việc giữa UBND phường Láng Hạ với Ban quản lý dự án Ngã Tư Sở, hai bên đã thống nhất chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ trong chợ tạm. Ban quản lý dự án đã có thông báo yêu cầu các hộ kinh doanh ngừng việc bán hàng nhưng sau đó việc kinh doanh trái phép vẫn diễn ra.

Sau khi khu chợ tạm được dỡ bỏ, khu đường Láng ven sông Tô Lịch ngổn ngang rác thải, phế liệu và hàng hóa bị bỏ lại. Nhiều người thu lượm ve chai tới đây nhặt nhạnh những gì còn sót lại.

Trao đổi với Zing.vn, ông Vũ Hồng Sơn, Chủ tịch UBND phường Láng Hạ, cho biết việc tháo dỡ chợ tạm Ngã Tư Sở được tiến hành từ ngày 24/11. Sau khi có thông báo tháo dỡ chợ tạm, một số tiểu thương vẫn bày bán hàng tồn tại khu vực vỉa hè đường Láng.

Việc xử lý tàn tích còn sót lại của khu chợ vẫn chưa hoàn tất.

Người đi đường có thể bắt gặp nhiều ma nơ canh dùng để trưng bày hàng hóa trước đây trên đống đổ nát. Hình ảnh này khiến nhiều người không khỏi giật mình khi bắt gặp.

Một trụ điện của khu chợ tạm chưa được tháo dỡ.

Việc tháo dỡ khu chợ tạm chưa hoàn tất khiến đoạn đường Láng đoạn từ ngã tư đường Láng - Lê Văn Lương đến cầu Cống Mọc trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan.

Một số đoạn, rác thải, phế liệu rơi vãi xuống lòng sông khiến các công nhân vệ sinh môi trường phải vất vả thu dọn.

Chợ Ngã Tư Sở được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1987, có diện tích trên 8.000 m2 với 754 hộ kinh doanh cố định. Năm 2009, thành phố có chủ trương đầu tư xây dựng lại chợ Ngã Tư Sở nhưng quá trình thực hiện lại gặp nhiều vướng mắc. Ngày 20/11, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội chính thức thu hồi dự án trung tâm thương mại chợ Ngã Tư Sở do chậm tiến độ.

Vị trí chợ tạm Ngã Tư Sở. Đồ họa: Google Maps.

Quang Huy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cho-tam-nga-tu-so-bi-thao-do-sau-gan-10-nam-ton-tai-post895589.html