Chờ tài ông Park

Trong giai đoạn tập trung vừa qua của tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam đã cho ông Park cái nhìn rõ nhất về năng lực, thiếu sót, sai số và phong độ của các học trò mình.

Cùng với đó, người người hâm mộ đang chờ ông Park trổ tài xoay chuyển trước bài toán thiếu tiền đạo giỏi mà ông không ít lần than phiền.

NHM lại tiếp tục trông chờ HLV Park Hang Seo trổ tài giúp bóng đá Việt tiếp tục thành công.

NHM lại tiếp tục trông chờ HLV Park Hang Seo trổ tài giúp bóng đá Việt tiếp tục thành công.

Đề cao tính thử nghiệm

Hơn nửa tháng hội quân tại Hà Nội và trải qua 2 trận đấu giao hữu, HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự đã phải giải quyết khối lượng công việc lớn khi nhân sự đội tuyển lần này lên đến 34 người. Và có một điều đặc biệt, ông Park đã sử dụng tất cả cầu thủ được gọi lên tuyển. Tất nhiên, ngoài trường hợp Tuấn Tài chỉ đá được hơn 10 phút rồi phải rời sân do chấn thương thì các cầu thủ khác đều có trên dưới 40 phút thể hiện mình qua 2 trận đấu.

Ông thầy người Hàn chia sẻ, giai đoạn này ông đề cao tính thử nghiệm. Cũng theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, việc ĐT Việt Nam để thủng lưới đến 4 bàn và chỉ ghi được 5 bàn qua 2 trận đấu vừa qua cũng là tín hiệu... đáng mừng với ông: “Những trận đấu thử nghiệm giai đoạn này giúp tôi có cái nhìn chi tiết về những cầu thủ mới và cũ. Tất cả những điều đó mới là thứ quan trọng nhất còn tỷ số trận đấu chỉ là phụ. Nhưng qua việc ghi bàn và bị thủng lưới, tôi sẽ có cơ hội chỉnh sửa từng người ở đợt tập trung tới”.

Trong suốt thời gian tập huấn và nhất là qua 2 trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam thì cho dù ở chiến thắng 3-2 tại Cẩm Phả hay tỷ số hòa 2-2 ở Phú Thọ thì từ mỗi trận đấu đó, HLV Park Hang Seo lại nhìn ra những vấn đề khác nhau của đội tuyển Việt Nam cũng như U22 Việt Nam. Đương nhiên, đó đều là những bài toán cần tìm ra lời giải khi 2 đội có quá nhiều nhiệm vụ trong năm 2021.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà thầy Park liên tục lên tiếng nói về vấn đề khan hiếm tiền đạo của bóng đá Việt Nam khi được đặt các câu hỏi liên quan đến phong độ của các tiền đạo Công Phượng, Tiến Linh hay Đức Chinh.

Bộ 3 cầu thủ này vẫn đang là những sự lựa chọn hàng đầu trên hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam, ngay cả trong thời điểm họ vì những lý do nào đó, cả chủ quan lẫn khách quan không thể đạt điểm rơi phong độ tốt nhất.

Không phải HLV Park Hang Seo không muốn thay đổi, cũng chẳng do thầy Park không trao cơ hội cho những gương mặt mới hay tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Nhưng rồi, việc thử nghiệm hay thay đổi đó đã không mang lại hiệu quả như mong muốn bởi không thể tìm ra các phương án thay thế hợp lý, đáp ứng yêu cầu chuyên môn ở mức tương đương.

HLV Park Hang Seo đã phải “chua chát” thừa nhận rằng những tiền đạo ở đội tuyển U22 rồi đây khi quay về V-League sẽ chẳng có cơ hội ra sân thi đấu, lấy đâu cơ hội để cọ xát, tiến bộ và trưởng thành.

Tìm lời giải cho bài toán khó

Vấn đề tiền đạo nội ít có cơ hội ra sân thi đấu tại V-League thực ra không phải chuyện mới và HLV Park Hang Seo đã hơn 1 lần đề cập đến chuyện này.

Thực tế vấn đề mà HLV Park Hang Seo đặt ra không phải là câu hỏi quá mới mẻ đối với bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua, khi ngoại binh ở hàng công luôn là sự lựa chọn số 1 của các CLB tại V-League.

Thực tế, kể từ khi bóng đá Việt khoác lên mình cái áo chuyên nghiệp thì mới chỉ có 3 cầu thủ nội là Đặng Đạo, Hồ Văn Lợi và Anh Đức giành danh hiệu Vua phá lưới, còn lại đều thuộc các chân sút ngoại.

Những cái tên như Huỳnh Kesley, Đỗ Merlo hay Hoàng Vũ Samson dù đã nhập tịch, nhưng nhiều người và cả tuyển Việt Nam vẫn coi như... ngoại binh thì coi như không tính nên vấn đề mà ông Park âu lo hoàn toàn chính xác.

Ông Park muốn VFF, VPF tìm giải pháp để các tiền đạo nội được thi đấu nhiều hơn nhưng đây thực sự là bài toán quá khó khi va chạm quyền lợi với CLB. Các CLB ở Việt Nam sử dụng cả nhập tịch tới ngoại binh trải đều cả 3 tuyến và thật khó để tiền đạo nội có cơ hội thi đấu nhiều khi áp lực thành tích luôn đè nặng. Có thể thấy, ở thời điểm hiện tại muốn hạn chế ngoại binh là quá khó khi bản thân các CLB vẫn chưa thể cung cầu đủ cầu thủ, hay hoàn thiện hệ thống đào tạo trẻ...

Ở đội tuyển Việt Nam hiện nay, ai cũng nhìn thấy điểm yếu nhất là vị trí tiền đạo cắm. Bởi vậy, dưới góc độ của một người làm công tác chuyên môn, đảm nhiệm vai trò HLV trưởng đội tuyển quốc gia, HLV Park Hang Seo buộc phải thích nghi và tìm ra lời giải.

Ngay sau khi kết thúc đợt tập trung ĐT Việt Nam, các tuyển thủ nhanh chóng trở về CLB chủ quản để chuẩn bị cho mùa giải mới. Quỹ thời gian từ nay đến ngày trái bóng V-League 2021 chính thức lăn chỉ khoảng hơn 2 tuần nữa nên giai đoạn này các CLB hối hả thi đấu giao hữu để hoàn tất khâu chuẩn bị. “Năm 2021, đội tuyển sẽ rất bận rộn nên ngay từ bây giờ các công đoạn phải hoàn tất”- ông Park nói.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cho-tai-ong-park-548322.html