Chờ suất dự World Cup Futsal lần hai

Vào lúc 22h00 tối nay (giờ Việt Nam) tại Nhà thi đấu Khor Fakkan (UAE), đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ thi đấu trận lượt về vòng play-off tranh vé dự VCK FIFA World Cup Futsal 2021 với tuyển Futsal Lebanon. Với một chút ưu thế ở lượt đi, thầy trò HLV Phạm Minh Giang được kỳ vọng sẽ giúp Futsal Việt Nam lần thứ hai giành suất tham dự ngày hội Futsal lớn nhất hành tinh.

Kết quả hòa 0-0 ở trận lượt đi mang đến chút ưu thế cho tuyển Futsal Việt Nam bởi chỉ cần cầm hòa đối thủ có bàn thắng là Văn Vũ cùng các đồng đội sẽ giành quyền đi tiếp. Trong trường hợp Việt Nam và Lebanon tiếp tục hòa nhau không bàn thắng thì cả hai sẽ phải thi đấu hiệp phụ (không tính sân nhà - sân khách) để phân định thắng bại. Nếu vẫn hòa ở hiệp phụ, hai đội sẽ bước vào loạt sút luân lưu định mệnh.

Tuyển Futsal Việt Nam (áo đỏ) được kỳ vọng sẽ giành quyền đi tiếp

Có thể nói, kết quả ở trận lượt đi đã đánh giá đúng những gì mà tuyển futsal Việt Nam và Lebanon thể hiện. Với tính chất quan trọng của trận cầu, lối chơi chặt chẽ của hai đội luôn được thể hiện, do đó mà không có quá cơ hội rõ ràng được tạo ra. Thực tế, tuyển Futsal Lebanon không phải là đối thủ dễ chơi chút nào. Họ có thể hình, thể lực tốt, kỹ thuật không thua kém chúng ta, cùng với đó là lối chơi khoa học từ phòng ngự đến tấn công.

Chứng kiến những gì các học trò HLV Ramiro Lopez Diaz thể hiện trận đấu lượt đi, đặc biệt trong khâu phòng ngự, rất khó để các chân sút Việt Nam triển khai những mảng miếng tấn công quen thuộc ở trận lượt về này. “Lebanon không đẩy cao đội hình để tấn công, họ chủ động phòng ngự và chờ sai lầm của chúng ta. Việc giữ sạch lưới trận lượt đi nằm trong kế hoạch của Ban huấn luyện. Không nhận bàn thua trận lượt đi sẽ tạo tâm lý rất tốt ở trận tái đấu sắp tới”, HLV Phạm Minh Giang đánh giá.

Ở trận đấu lượt đi, tuyển Futsal Việt Nam không hề giấu diếm ý đồ chơi chắc chắn trong khâu phòng ngự trước khi nghĩ đến câu chuyện tấn công. Quả thật, các cầu thủ áo đỏ chứng minh rằng họ cũng rất biết cách làm khó hàng công đối phương. HLV Phạm Minh Giang cho biết thêm: “Tuyển futsal Việt Nam có chút lợi thế với kết quả hòa 0-0. Sự chuẩn bị tốt về mọi mặt, đặc biệt là khâu phòng ngự giúp toàn đội tự tin hơn. Cùng với đó, các cầu thủ phải biết tận dụng các cơ hội, đặc biệt là những cơ hội từ tình huống cố định. Nếu làm tốt điều đó, tuyển Việt Nam sẽ có được một kết quả tích cực ở trận lượt về”.

Đội tuyển Futsal Việt Nam từng làm nên kỳ tích tham dự World Cup năm 2016 và kỳ tích lần 2 chỉ còn cách 1 trận đấu quyết định với Lebanon. Người hâm mộ đang đặt niềm tin lớn vào thầy trò HLV Phạm Minh Giang để một lần nữa mang lại vinh dự cho Futsal nước nhà.

VĨNH HY

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/artmid/422/articleid/40787/cho-suat-du-world-cup-futsal-lan-hai