Cho rằng bị nhìn đểu, rút dao đâm người tại quán karaoke

Cho rằng mình bị nhìn đểu tại quán karaoke, gã thanh niên cầm hung khí xông vào đâm nhiều người trọng thương.

Cơ quan CSĐT Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) hôm nay cho biết, đang tạm giữ hình sự Lê Ngọc Hưng (21 tuổi, ngụ xã Trung An, TP Mỹ Tho) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Hưng là nghi phạm dùng dao đâm trọng thương hai thanh niên vì cho rằng họ "nhìn đểu" mình.

Quán karaoke nơi xảy ra vụ việc

Quán karaoke nơi xảy ra vụ việc

Ngoài ra, cơ quan Công an cũng mời làm việc đối với Nguyễn Mai Trọng Nghĩa (21 tuổi), Nguyễn Hồ Linh Thoại (22 tuổi, cùng ngụ TP Mỹ Tho) vì có liên quan đến vụ việc trên.

Khoảng 21h30 ngày 10/3, Nguyễn Minh Tân (22 tuổi) và Trương Tấn Phát (17 tuổi) cùng nhóm bạn đến hát karaoke tại 1 quán ở phường 5, TP Mỹ Tho.

Khi đến đây, nhóm này gặp nhóm của Hưng vừa hát ra. Hưng cho rằng, nhóm của Tân “nhìn đểu” mình nên cùng Thoại, Nghĩa dùng hung khí mang theo, lao vào đâm Tân, Phát thủng gan, tim.

Qua điều tra và sàng lọc các đối tượng nghi vấn, cảnh sát đã mời Hưng, Thoại và Nghĩa đến cơ quan Công an làm việc.

Viễn Đông

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/cho-rang-bi-nhin-deu-rut-dao-dam-nguoi-tai-quan-karaoke-514403.html