Chợ... rác!

Ở đâu Tư xứ Quảng?

Rác, nước thải bủa vây bốc mùi hôi thối quanh chợ Điện Ngọc.

- Ngay chợ Điện Ngọc (P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn, Quảng Nam) chứ đâu Bề Tui. Hiện, tình trạng rác thải, nước thải, ô nhiễm môi trường bốc mùi hôi thối nồng nặc đã quá sức chịu đựng của người dân rồi.

- Tư nói rõ nghe coi.

- Chợ Điện Ngọc là một trong những hạng mục hạ tầng đầu tư của Khu Đô thị số 9, giáp với TP Đà Nẵng. Thực tế, tại đây thu hút các nhà đầu tư khi những năm qua tốc độ phát triển kinh tế ở vùng giáp ranh Quảng Nam - Đà Nẵng rất ấn tượng. Chợ được đầu tư xây dựng phục vụ nhu cầu của người dân địa phương cũng như cho các hộ dân đến KĐT mới này an cư. Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, nhiều bất cập tồn tại nên khu chợ trở thành nỗi ám ảnh của người dân mà chưa được giải quyết dứt điểm.

- Cụ thể?

- Rác thải bủa vây chợ nhưng không được xử lý nên bay tứ tung, nhếch nhác, ngập khắp không gian chợ. Điều đáng nói, mặt tiền của chợ lại trở thành nơi… tập kết rác thải. Nhiều loại rác thải chất chồng, hôi tanh ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Các hộ dân phản ứng vì họ bỏ tiền ra mua nhà để ở nhưng từ sự thiếu trách nhiệm của nhà đầu tư nên họ phải hứng trọn những đợt gió mang mùi hôi thối vào nhà.

- Như vậy thì quả không ổn.

- Chưa kể hệ thống thoát nước thải của chợ cũng thật sự có vấn đề khi đường ống dẫn nước quá nhỏ, không được đấu nối khoa học nên dẫn đến tình trạng “trào ngược dạ dày”. Chỉ cần một trận mưa nhỏ nước thải sẽ “tấn công” chợ, tràn ra khu dân cư. Hơn thế, các tiểu thương ở chợ vẫn chưa có nước máy để sử dụng, phần lớn đều dùng nước giếng nhiễm phèn.

- Thế chính quyền địa phương trả lời thế nào?

- Lãnh đạo P. Điện Ngọc cũng thừa nhận tình trạng ô nhiễm bủa vây chợ, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân. Nhiều lần nhận kiến nghị, UBND P. Điện Ngọc đã làm việc với chủ đầu tư dự án là Cty Cấp thoát nước Quảng Nam. Sau đó, Cty Cấp thoát nước Quảng Nam hứa sẽ “gỡ” những vướng mắc nhưng rồi lại “quên”. Theo lãnh đạo P. Điện Ngọc, địa phương cũng đã kiến nghị lên UBND TX Điện Bàn, nhiều lần tác động, yêu cầu đơn vị đầu tư xử lý dứt điểm những hạng mục xây dựng dang dở, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tại chợ nhưng chưa có chuyển biến, mọi chuyện đâu lại vào đấy gây bức xúc trong người dân.

Từ phản ánh của Tư xứ Quảng, Bề Tui đã “mục sở thị” và nhận thấy đúng những bất cập đang tồn tại ở chợ Điện Ngọc. Hy vọng, chủ đầu tư dự án sẽ sớm có phương án khắc phục, thực hiện đúng trách nhiệm của mình tránh để tình trạng ô nhiễm kéo dài.

Bề Tui

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_192371_cho-rac-.aspx