Chờ quyết định của Fed, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng

Hiện thị trường đang kỳ vọng lãi suất sẽ vẫn được giữ ổn định.

Ảnh minh họa.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng nhẹ trong phiên giao dịch buổi chiều ngày thứ Ba (19/3) trong khi các nhà đầu tư chờ đợi kết quả cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Nội dung này dự kiến sẽ được công bố vào ngày hôm nay(20/3). Hiện thị trường đang kỳ vọng lãi suất sẽ vẫn được giữ ổn định.

Theo công cụ FedWatch của CME Group chỉ ra hôm thứ Ba, khi Fed bắt đầu cuộc họp, khả năng cơ quan này giữ lãi suất ở mức 2,25%-2,50% như hiện tại là 98,7%. Một số dữ liệu, bao gồm thông tin về số liệu việc làm tháng Hai đã không đạt được như kỳ vọng càng củng cố cho khả năng Fed tạm ngưng tăng lãi suất.

"Chúng tôi tin rằng Fed sẽ tiếp tục duy trì lãi suất ổn định, và điều này rất rõ ràng khi bạn nhìn vào thị trường trái phiếu tương lai", Andrew Dassori, Giám đốc đầu tư của Wavelstep Capital Management cho biết.

Sau khi đã tiến hành tăng lãi suất tới bốn lần vào năm 2018, tới đầu năm nay, Fed đã cam kết sẽ kiên nhẫn trước khi thực hiện các động thái tiếp theo.

Đến tháng 2, Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng cho biết ngân hàng trung ương Mỹ sẽ ngừng thu hẹp bảng cân đối kế toán trong năm nay.

Trong tháng 1, số lượng các đơn hàng mới đã tăng ít hơn dự kiến và xuất khẩu cũng giảm tháng thứ tư liên tiếp. Điều này cho thấy hoạt động sản xuất – và cả nền kinh tế Mỹ có vẻ như đang giảm tốc.

Mặc dù khả năng không tăng lãi suất là rất cao, các nhà đầu tư vẫn sẽ theo dõi để xem liệu biểu đồ “dot plot” có phù hợp với quan điểm kiên nhẫn mà Fed đang hướng tới hay không.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng sẽ chờ đợi liệu Ngân hàng trung ương Mỹ có tiếp tục loại bỏ trái phiếu khỏi bảng cân đối hay không.

Thị trường Mỹ hôm thứ Ba vẫn trong tình trạng ảm đạm. Tuần tới, theo một quan chức của chính quyền Tổng thống Trump, đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin sẽ có kế hoạch đến thăm Trung Quốc để đàm phán với Phó Thủ tướng Trung Quốc, ông Lưu Hạc. Đây sẽ là vòng đàm phán đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hoãn tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Hiện lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đang ở mức 2,616%, cao hơn 1,5 điểm cơ bản so với chốt phiên trước. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, đã tăng 1,9 điểm cơ bản lên mức 2,475% còn lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm cũng tăng 1,5 điểm cơ bản, giữ ở mức 3,025%.

LINH LINH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/tai-chinh/cho-quyet-dinh-cua-fed-loi-suat-trai-phieu-my-tang-3498751.html