Chợ quê ở miền Tây vẫn nhộn nhịp như lúc chưa có dịch Covid-19

Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội, hạn chế ra đường, chỉ ra đường khi thực sự cần thiết để phòng chống Covid-19. Song, sau những ngày thực hiện nghiêm túc thì mọi việc hầu như đâu lại vào đấy, nhất là tại các chợ nông thôn.

Chợ ở Bạc Liêu vẫn đông nghẹt người mua kẻ bán

Chợ ở Bạc Liêu vẫn đông nghẹt người mua kẻ bán

Chợ Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp chứng kiến lượng người đông đúc vào thời điểm sáng sớm

Các quầy hàng thực phẩm thu hút khách hàng mua sắm

Một số tiểu thương, người đi chợ cứ "vô tư" không đeo khẩu trang

Tại chợ Giá Rai (Bạc Liêu), việc mua bán vẫn diễn ra tấp nập như lúc chưa có dịch Covid-19

Nhiều người không đeo khẩu trang vẫn tụ tập thể dục, chơi thể thao vào mỗi buổi sáng và tối ở Quảng trường Hùng Vương (Bạc Liêu)

Ngày 11-4, theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, tại một số tuyến đường trong nội ô TP Cà Mau Mau như: Phan Ngọc Hiển, Lý Thường Kiệt, Hùng Vương… có rất đông người tham gia giao thông. Tại chợ phường 2, chợ phường 7, TP Cà Mau (Cà Mau) hoạt động trao đổi, buôn bán giữa người dân và tiểu thương diễn ra khá nhộn nhịp.

TÂM MINH - PHÚC NGUYÊN - DUY NHÂN - VÂN DU

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/cho-que-o-mien-tay-van-nhon-nhip-nhu-luc-chua-co-dich-covid-19-20200411125831086.htm