Chợ quê Đình Kéo Phường

Quảng Uyên là huyện miền Đông, cách thành phố Cao Bằng khoảng 37 km. Chợ Kéo Phường nằm ở xã Hoàng Hải, cách trung tâm huyện Quảng Uyên khoảng 15 km. Cũng như nhiều chợ vùng cao ở các địa phương khác trong tỉnh, cứ 5 ngày, chợ Kéo Phường lại họp một phiên vào các ngày mùng 5, 10, 15, 20, 25, 30 âm lịch hằng tháng. Với những người dân vùng cao, chợ phiên là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Chợ Kéo Phường ở xã Phi Hải, huyện Quảng Uyên họp ngay dưới mái đình cổ.

Chợ Kéo Phường ở xã Phi Hải, huyện Quảng Uyên họp ngay dưới mái đình cổ.

Ngôi đình cổ có 30 gian, mái đình lợp ngói âm dương có 2 tầng. Vì làm bằng gỗ quý nên đến giờ đình vẫn trong tình trạng tốt.

Nhiều mặt hàng được bày bán trong chợ.

Thịt lợn vẫn là mặt hàng không thể thiếu.

Thuốc lào được coi như đặc sản của tất cả những chợ quê.

Những miếng đường phên được bán tại chợ quê.

Chợ Kéo Phường không lớn, nhưng hoạt động nhộn nhịp.

Chợ Kéo Phường chủ yếu là nơi trao đổi nông sản, hàng tiêu dùng của đồng bào dân tộc Tày và Nùng trong xã.

Quang Vinh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/du-lich/anh-cho-que-dinh-keo-phuong-tintuc457942