Chở quá số khách quy định, xe khách bỏ chạy trên cao tốc

Sau khi nhận hiệu lệnh dừng lại của CSGT, tài xế tiếp tục nhấn ga bỏ chạy trên cao tốc. Xe khách 46 chỗ chỉ dừng lại sau khi đâm phải xe truy đuổi của cảnh sát.

Khoảng 17h30 ngày 10/2, sau khi phát hiện xe khách 46 chỗ có dấu hiệu chở quá số hành khách quy định tại km227 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình (đoạn qua địa phận tỉnh Nam Định), lực lượng cảnh sát giao thông đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên tài xế không chấp hành.

Chiếc xe tiếp tục di chuyển với tốc độ cao, đánh võng, bỏ chạy trên cao tốc. Xe khách 46 chỗ chỉ dừng lại sau khi đâm trúng xe của lực lượng cảnh sát giao thông truy đuổi.

Chiếc xe khách chỉ dừng lại sau khi đâm phải xe cảnh sát truy đuổi. Ảnh cắt từ clip.

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe đang chở 60 hành khách trong khi theo quy định chỉ được chở tối đa 46 người.

Đội Tuần tra kiểm soát cao tốc đường bộ số 7 (thuộc Phòng 8, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết chiếc xe khách trên mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An. Tài xế lái điều khiển xe bỏ chạy được xác định là Hoàng Văn Phúc (40 tuổi, quê tại xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, Nghệ An).

Sau khi phát hiện sai phạm, lực lượng CSGT đã lập biên bản, tạm giữ bằng lái của tài xế, đồng thời lập biên bản hành chính đối với công ty chủ quản.

Quang Huy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cho-qua-so-khach-quy-dinh-xe-khach-bo-chay-tren-cao-toc-post915540.html