Chờ Premier League và Serie A trở lại

Hai vấn đề nóng nhất trong cuộc họp 20 đại diện CLB Premier League không ngờ đã được giải quyết hết sức nhẹ nhàng. Thứ nhất là chuyện phải đá sân trung lập không còn nóng như trước nữa khi các đội thuận theo phương án cũ là đá sân nhà – sân khách bình thường. Chỉ trừ những trận đấu có nguy cơ lây nhiễm cao phải đá sân trung lập theo khuyến cáo của cảnh sát. Đó là những trận derby gay cấn như Tottenham gặp Arsenal hay là trận đấu của Liverpool mà khả năng “The Kop” sẽ đăng quang ngôi vô địch Premier League lần đầu tiên sau 30 năm chờ đợi. Những trận đấu trên sân trung lập sẽ có sự thỏa thuận giữa các bên trước khi công bố chính thức sân đấu. Thứ hai là chuyện giảm giá tiền bản quyền truyền hình cho các nhà đài vì dịch bệnh khiến công việc kinh doanh gặp khó khăn, nhất là sân không có khán giả. Số tiền 330 triệu bảng sẽ được giảm xuống còn một nửa nếu như mùa giải 2019-2020 kết thúc trước cuối tháng 7.

Trận đấu giữa Mancity và Arsenal sẽ khởi đầu cho sự trở lại của Ngoại hạng Anh.

Trận đấu giữa Mancity và Arsenal sẽ khởi đầu cho sự trở lại của Ngoại hạng Anh.

Các đội thống nhất trở lại thi đấu vào ngày 17-6 và kết thúc mùa giải vào ngày 26-7 và trận chung kết FA Cup sẽ diễn ra vào ngày 1-8. Như vậy, phần còn lại của mùa giải sẽ gói gọn trong 39 ngày. Hai trận đầu tiên sẽ là Manchester City gặp Arsenal và Aston Villa gặp Sheffield United vào ngày 17-6 là những trận đấu bù. Trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật có tới 4 trận/ngày theo khung giờ 12 giờ 30, 15 giờ, 17 giờ 30 và 20 giờ. Tất cả 92 trận đấu còn lại của mùa giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên các sóng nhà đài Sky, BT Sport, BBC và Amazon; trong đó nhiều trận đấu được phát sóng miễn phí. Các đội bóng vì ảnh hưởng dịch bệnh còn 15 cầu thủ vẫn có thể ra sân thi đấu. GĐĐH Premier League là Richard Masters phát biểu: “Thật buồn khi những trận đấu còn lại không thể có khán giả trên sân. Vì vậy, chúng tôi hài lòng với giải pháp tích cực để người hâm mộ có thể coi trọn vẹn 92 trận còn lại của mùa giải”.

Sau khi các giải đấu trong nước kết thúc, những đại diện Premier League ở Champions League và Europa League tiếp tục thi đấu trong tháng 8. Thông thường, mùa giải mới bắt đầu từ giữa tháng 8 nhưng năm nay dự kiến mùa giải 2020-2021 sẽ bắt đầu vào ngày 12-9. HLV trưởng đội tuyển Anh là Gareth Southgate mong mùa giải mới sớm diễn ra bởi vì để kết thúc sớm nhằm giúp ông có thời gian sắp xếp những trận giao hữu trước thềm Euro 2021.

Serie A cũng đã nối gót Premier League khi tuyên bố sẽ tiếp tục phần còn lại của mùa giải vào ngày 20-6. Bộ trưởng Thể thao Ý, Vincenzo Spadafora cho biết Serie A sẽ trở lại vào ngày 20-6, các trận bán kết Cúp Quốc gia có thể đá sớm hơn là vào ngày 13-6. Serie A sẽ kết thúc vào ngày 2-8 nên các đội sẽ chơi với mật độ 2 trận/tuần. Serie A mùa giải 2020-2021 dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày đầu tiên của tháng 9.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_225642_cho-premier-league-va-serie-a-tro-lai.aspx