Chợ phiên vùng cao tại Hà Nội - điểm đến hấp dẫn trong dịp 2/9

Từ ngày 31/8 đến ngày 3/9, tại làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra không gian 'Chợ phiên vùng cao xứ Lạng'.

Cách thành phố Hà Nội 40km, làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là một phần thuộc khu du lịch Đồng Mô - Ngải Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Khu bảo tồn là nơi tái hiện lại đời sống sinh hoạt của các tộc người trên khắp cả nước, được xây dựng trên một ngọn đồi nhỏ với nhiều thung lũng bao quanh.

Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam là một điểm đến thân thiện, hấp dẫn cho du khách trong nước cũng như quốc tế tham quan, tìm hiểu về đời sống văn hóa, phong tục của các dân tộc, điểm đến lí tưởng đáng để suy ngẫm vào dịp 2/9 tới.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Đến với làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong dịp lễ 2/9, du khách sẽ được hòa mình vào không gian “Chợ phiên vùng cao xứ Lạng”, được trải nghiệm không gian chợ mang đậm sắc màu văn hóa tỉnh Lạng Sơn, nơi không chỉ có mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ giao lưu, sinh hoạt văn hóa với bức tranh đa dạng, phong phú, sinh động về sản vật văn hóa của các dân tộc.

Không gian “Chợ phiên vùng cao xứ Lạng” mang đến cho du khách các sản vật địa phương, ẩm thực truyền thống của nhiều dân tộc anh em: Món thắng cố nóng hổi nghi ngút khói, lợn quay, vịt quay, bánh dày,... Những điệu khèn mừng Tết độc lập cùng với hoạt động của nhóm nghệ nhân dân tộc Nùng. Tất cả sẽ tạo nên một không khí nhộn nhịp, hồ hởi, hạnh phúc của đồng bào các dân tộc và du khách với phiên chợ vui Tết độc lập trong dịp Quốc khánh 2/9.

Một góc chợ vùng cao tại làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Ngoài ra, du khách sẽ được thưởng thức nghệ thuật múa sư tử mèo là một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận ngày 8/5/2017, điệu múa thể được hiện tinh thần thượng võ, biểu tượng cho sự may mắn, hạnh phúc trong cuộc sống của người Nùng.

Cùng với đó là tái hiện không gian lễ cưới của người Nùng, đây là một lễ cưới truyền thống giúp du khách hiểu hơn về nét đẹp phong tục của người Nùng ở tỉnh Lạng Sơn. Tái hiện không gian lễ giải hạn nối số của người H’Mông là nghi lễ có tính tâm linh mang ý nghĩa tốt đẹp, là dịp tập trung, củng cố mối quan hệ cộng đồng trong dòng họ, là thông điệp chung gửi tới tổ tiên, thần linh cầu xin may mắn, cầu trời đất mưa thuận, gió hòa, cầu cho dân bản sức khỏe dồi dào để lao động, tăng gia sản xuất và tăng cường sự đoàn kết của mỗi cá nhân, gia đình trong dòng họ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

Ngoài ra tại phiên chợ còn giới thiệu đến du khách không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc, các tiết mục dân ca, dân vũ ca ngợi quê hương đất nước. Với không gian đậm nét chợ vùng cao, du khách ngoài việc có thể đi chợ và thưởng thức ẩm thực, đặc sản truyền thống, còn được tương tác với nghề thủ công truyền thống như làm đèn ông sao, nặn tò he, làm chong chóng, tô tranh dân gian Đông Hồ. Tham gia vào các trò chơi truyền thống như: Ô ăn quan, đánh chắt chơi chuyền, nhảy bao bố, bịt mắt đánh trống và các trò chơi dân gian do cộng đồng dân tộc H’Mông, Nùng, Thái, Tày, Dao, Khơ Mú mang đến.

Quốc Tiệp

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cho-phien-vung-cao-xu-lang-diem-den-hap-dan-trong-dip-29-a389250.html