Chợ phiên 0 đồng giúp người nghèo vùng cao vượt khó sau lũ

Ngày 29-11, tại xã Hướng Lập (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra phiên chợ 0 đồng nhằm góp phần hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ vừa qua trên địa bàn 2 xã Hướng Lập và Hướng Việt.

Chợ phiên 0 đồng do Trung tâm Thừa kế Ứng dụng Y học Cổ truyền Thiện Lành phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa cùng các cá nhân, doanh nghiệp, các nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tổ chức

Chợ phiên 0 đồng do Trung tâm Thừa kế Ứng dụng Y học Cổ truyền Thiện Lành phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa cùng các cá nhân, doanh nghiệp, các nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tổ chức

Tại phiên chợ, hơn 800 hộ dân tại 2 xã Hướng Lập và Hướng Việt (huyện Hướng Hóa) mỗi hộ dân được phát phiếu mua hàng có giá trị 400.000 đồng

Hàng hóa được chia thành nhiều nhóm, như thực phẩm thiết yếu, hàng tiêu dùng, gia vị, quần áo, thuốc, hạt giống và dụng cụ học tập… Việc tổ chức phiên chợ này giúp người dân tự lựa chọn những mặt hàng cần thiết, tránh việc phải nhận những mặt hàng đã có sẵn trong gia đình

Gian hàng rau củ được người dân lựa chọn mua nhiều vì sau đợt lũ vừa qua nhiều khu đất trồng trọt bị vùi lấp chưa khôi phục

Hỗ trợ nhiều loại hạt giống tại phiên chợ để người dân khôi phục sản xuất sau mưa lũ

Chị Hồ Thị Biên (trú thôn Cù Bai, xã Hướng Lập) đi xe máy hơn 10km đến phiên chợ. Hiện đã mua được đồ ăn, dầu ăn, giày dép cho con và một số đồ dùng trong gia đình

Người dân vui mừng vì mua được nhiều nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình với giá 0 đồng

Lựa chọn được những món đồ phù hợp tại hội chợ, anh Hồ Văn Nhầy (thôn Xa Đưng, xã Hướng Việt) chia sẻ: “Bà con tinh thần rất phấn khởi, chợ giúp đỡ cho người dân rất nhiều”.

Phiên chợ nhằm góp phần đưa người dân trở lại sinh hoạt bình thường và ổn định cuộc sống.

NGUYỄN HOÀNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/cho-phien-0-dong-giup-nguoi-ngheo-vung-cao-vuot-kho-sau-lu-700315.html