Cho phép quan hệ tình dục nơi công cộng, quyết định gây sốc

Quan hệ tình dục trên phố không còn là trí tưởng tượng táo bạo trong thành phố Guadalajara ở Mexico, kể từ khi bộ luật mới cho phép quan hệ tình dục ở nơi công cộng, nếu việc đó không quấy rối bất cứ ai. Một trong những cộng đồng bảo thủ nhất ở nước Mỹ Latinh đã phản ứng như thế nào đối với sự thay đổi luật pháp trong bài báo của Sputnik.

"Thực hiện quan hệ tình dục hay hành vi phô trương tình dục trên những con đường sử dụng chung hoặc ở nơi công cộng, bãi trống, trung tâm giải trí, trên phương tiện giao thông hoặc địa điểm giám sát riêng sẽ được coi là hành vi vi phạm chỉ khi có khiếu nại của công dân", giới truyền thông Mexico trích dẫn sửa đổi được đưa vào nội quy cảnh sát Guadalajara.

Theo ý kiến của chuyên gia, đạo luật nói trên nhằm giải quyết vấn nạn tống tiền từ phía cảnh sát.

Nó không phải là luật cho phép quan hệ tình dục trên đường phố, mặc dù trong thực tế điều đó có thể xảy ra. Mục đích của bộ luật là để triệt tiêu nạn tống tiền từ phía cảnh sát, bởi vì như trước đây, nếu cảnh sát nhìn thấy cặp đôi trong khoảnh khắc thân mật, nhân viên này có thể tống tiền họ"-, linh mục Antonio Gutíerrez Montano, phát ngôn viên của Tổng Giáo Phận Guadalajara nói trong cuộc phỏng vấn của Sputnik.

Người đối thoại với hãng thông tấn thừa nhận rằng sáng kiến này là tốt, nhưng "rất đáng tiếc, nhưng để hở một lỗ hổng, và mở ra một số điều khác nữa"

Như vậy, mọi nỗ lực để giải quyết vấn nạn cảnh sát tống tiền, mặc dù không phải tất cả đều là kẻ tống tiền, nhưng đồng thời xuất hiện một loạt rủi ro thậm chí vượt ra ngoài khía cạnh đạo đức và tôn giáo. Chúng liên quan đến toàn thể xã hội như một tổng thể, có nghĩa là ảnh hưởng tới tất cả", vị linh mục nói.

Theo lời Cha Antonio, đạo luật có thể dẫn đến sự lây lan rộng rãi của nạn mại dâm và bạo lực.

"Mại dâm có thể được thực hiện công khai. Ngoài ra, các vụ tội phạm có thể sẽ xảy ra. Ví dụ, ai đó có thể bị cưỡng hiếp chống lại ý chí của người đó, và nếu không ai lên tiếng gì cả, thì việc đó sẽ tiếp tục. Trẻ em cũng rơi vào diện nguy cơ vì các em cũng có thể bị lạm dụng", ông nói.

Một vấn đề khác là nếu ai đó không muốn có vấn đề hoặc rơi vào tình huống khó khăn, người ta sẽ im lặng, đại diện của Tổng Giáo Phận nhận định.

Cuối cùng, "trẻ em và thanh thiếu niên có thể chứng kiến những tình huống như vậy và xem điều đó như một cái gì đó bình thường",- giáo sĩ nói.

Tuy nhiên, trưởng khoa tâm lý học ứng dụng của Đại học Guadalajara, Tiến sĩ Baudelio Lara García, trong cuộc phỏng vấn nói với Sputnik rằng ở đây không có ý nói về "kêu gọi quan hệ tình dục nơi công cộng".

"Không thường xuyên gặp trên phố những người quan hệ tình dục. Đúng hơn, đang nói đến tình huống trong công viên, khi các cặp đôi âu yếm nhau ", nhà tâm lý học giải thích.

Theo TS Baudelio Lara García, sửa đổi này là nhằm mục đích "hình thành cơ cấu mới của mối quan hệ giữa các cá nhân, như vấn đề về chủ nghĩa nữ quyền, tôn trọng và công bằng, thấm nhập qua xã hội, và nếu xét về mặt lịch sử, được xem như là một điều cấm kỵ, trong nhiều trường hợp đã làm phát sinh quyền lực nhất định từ phía chính quyền".

"Mục đích của sự thay đổi quy định này là để phân định ranh giới biểu hiện cảm xúc, ví dụ, giữa các cặp giới tính khác nhau hoặc cùng giới tính mà có thể gây ra một số khó chịu, nhưng đó không phải là vấn đề đối với họ".

Chuyên gia cho rằng bộ luật khá công bằng, đồng thời nhắc lại rằng "mọi công dân có thể nộp đơn khiếu nại nếu cho rằng tình huống đã vượt quá giới hạn cho phép".

Đình Dương (Theo Sputnik)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/cho-phep-quan-he-tinh-duc-noi-cong-cong-quyet-dinh-gay-soc-909340.html