Cho phép các chuyến bay quốc tế chở người nhập cảnh hoạt động trở lại

Ngày 2/6, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Võ Huy Cường vừa ký văn bản hỏa tốc gửi các hãng hàng không, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất, các Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung và miền Nam về việc tiếp tục thực hiện chuyến bay chở người nhập cảnh vào Việt Nam qua hai cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài.

Quy trình xem xét, quyết định cấp phép bay được thực hiện như trước đây. Cùng ngày, thống kê của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, 5 tháng đầu năm 2021, sản lượng bay đi đến đạt 122.000 chuyến, giảm 5,9% so với cùng kỳ 2020, sản lượng điều máy bay hay quá cảnh đạt 44.000 chuyến, giảm 51,5% so với cùng kỳ 2020.

Cũng trong 5 tháng đầu năm, lượng khách thông qua các cảng hàng không đạt 25,5 triệu khách, giảm 4,9% so với cùng kỳ 2020. Trong số này, khách quốc tế đạt 116 nghìn khách, giảm 98,3% so với cùng kỳ 2020; khách nội địa đạt 25,4 triệu khách, tăng 27,7% so với cùng kỳ 2020. Riêng trong tháng 5, lượng hành khách vận chuyển của các hãng đạt 1,35 triệu khách, giảm 27,8% so với tháng 5/2020.

Đặng Nhật

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-thong/cho-phep-cac-chuyen-bay-quoc-te-cho-nguoi-nhap-canh-hoat-dong-tro-lai-644150/