Cho phép bầu cử sớm một số khu vực bỏ phiếu tại Trường Sa

Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa vừa nhận được Công văn của Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia về việc cho phép bầu cử sớm một số khu vực bỏ phiếu tại huyện đảo Trường Sa.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đồng ý với đề nghị của Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức bầu cử đúng ngày 23/5/2021 đối với khu vực bỏ phiếu ở đảo Trường Sa Lớn thuộc thị trấn Trường Sa. Các khu vực bỏ phiếu còn lại của thị trấn Trường Sa và 2 xã đảo Sinh Tồn, Song Tử Tây tiến hành bỏ phiếu vào ngày 16/5/2021, sớm hơn 7 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Trường Sa

Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Trường Sa

Hiện nay, Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với Vùng 4 Hải quân cùng các đơn vị có liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật để thực hiện cầu truyền hình trực tiếp tại đảo Trường Sa Lớn. Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Ủy ban Bầu cử huyện Trường Sa hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại các xã, thị trấn đúng quy định.

Được biết, huyện Trường Sa có 48 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, 72 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Ông Lê Đình Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, huyện đã thành lập 24 tổ bầu cử, trong đó khối bờ có 3 tổ, khối đảo có 21 tổ.

Ông Lê Đình Hải cho biết: “Công tác tuyên truyền cho quân dân, các lực lượng ra công tác tại đảo đang tiến hành theo đúng kế hoạch. Hiện nay, toàn bộ 2 xã Song Tử, Sinh Tồn và thị trấn Trường Sa, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử sắp tới đang rất hào hứng và phấn khởi. Mọi người đều nô nức và chờ đón ngày bầu cử sắp tới./.”

Thái Bình/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/cho-phep-bau-cu-som-mot-so-khu-vuc-bo-phieu-tai-truong-sa-853781.vov