Chợ Phan Chu Trinh - Đà Lạt khi nào di dời?

Gần 10 năm qua, UBND tỉnh Lâm Đồng có nhiều văn bản chỉ đạo UBND TP.Đà Lạt và Sở GTVT lập phương án, cải tạo di dời chợ Phan Chu Trinh để mở rộng nút giao thông, nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Chợ Phan Chu Trinh xuống cấp - Ảnh: LÂM VIÊN

Chợ hình thành sau năm 1975 tại ngã tư Phan Chu Trinh, P.9 (Đà Lạt) trên diện tích 800 m2, hiện có 134 quầy sạp. Từ nhiều năm qua chợ xuống cấp nghiêm trọng, nhếch nhác, thiếu các công trình phụ trợ như nhà vệ sinh, hệ thống phòng cháy chữa cháy… Chợ lại nằm ngay nút giao thông nên ảnh hưởng đến an toàn giao thông và cản trở việc đi lại, nhất là vào giờ cao điểm, mùa du lịch.

Gần đây nhất, ngày 5.2.2018, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản giao UBND TP.Đà Lạt lập phương án dời chợ về vị trí Trường Thiểu năng Hoa Phong Lan (Trường Hoa Phong Lan), số 1 Lữ Gia (sát cạnh chợ hiện nay); đồng thời dời trường học về vị trí trên đường Lữ Gia, P.9. Vị trí chợ mới có diện tích trên 3.000 m2, sẽ được xây dựng thành chợ khu vực (loại 2 TCVN 9211-2012), đáp ứng nhu cầu kinh doanh buôn bán cho cả người dân các phường 10, 11, 12…

Ông Nguyễn Nam Thắng, Phó chủ tịch UBND P.9, cho biết bà con tiểu thương đồng ý địa điểm xây dựng chợ mới tại số 1 Lữ Gia; khi có quyết định về địa điểm xây dựng chợ mới, các hộ tiểu thương tự nguyện nghỉ kinh doanh trong thời gian xây dựng chợ và bàn giao mặt bằng để mở rộng nút giao thông Phan Chu Trinh.

Ông Lê Văn Thanh, đại diện bà con tiểu thương, bày tỏ: “Tiểu thương thống nhất việc di dời chợ về hướng Trường Hoa Phong Lan, nhưng muốn biết mở đường rộng bao nhiêu mét, diện tích đất chợ hiện nay còn lại bao nhiêu, dân sẽ tự xây chợ nối vào khu đất của Trường Hoa Phong Lan”. Nguyện vọng của bà con tiểu thương là được thuê đất và tự góp vốn để xây dựng chợ theo thiết kế và quy chuẩn của cơ quan chức năng; sau khi mở đường vẫn phải để mặt tiền chợ ra hướng vòng xoay, để tiện việc kinh doanh.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, cho biết đến nay TP và các sở, ngành liên quan vẫn chưa thống nhất được địa điểm di dời Trường Hoa Phong Lan, nên việc di dời chợ chưa thể thực hiện.

Còn ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng, cho rằng đơn vị này đã lập phương án mở rộng nút giao thông khu vực ngã tư Phan Chu Trinh và trình UBND tỉnh từ giữa tháng 7.2018. Cũng theo ông Hiệp, nếu được tỉnh chấp thuận và UBND TP.Đà Lạt có phương án di dời chợ thì Sở GTVT sẽ triển khai ngay việc mở rộng nút giao thông để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này.

Lâm Viên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/cho-phan-chu-trinh-da-lat-khi-nao-di-doi-993584.html