Chở nửa tấn thịt heo thối rữa từ Đồng Nai về TP.HCM làm tóp mỡ

Lực lượng chức năng đã phát hiện hai đối tượng vận chuyển hơn 500kg nội tạng thịt heo thối rữa từ Đồng Nai về H.Củ Chi (TP.HCM) để làm tóp mỡ.

Ngày 17-11, Đội 4 phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh Bình Dương vừa bắt quả tang Nguyễn Quang Trường và Phạm Văn Thuận (tạm trú Bình Dương) khi cả 2 đang điều khiển xe mô tô vận chuyển nội tạng và mỡ heo.

Tang vật vụ việc

Theo đó, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, công an phát hiện Nguyễn Quang Trường và Phạm Văn Thuận đang điều khiển xe mô tô trên đường ĐT743B, hướng từ TX.Dĩ An về TX.Tân Thuận An.

Trên xe chở nhiều bao tải bốc mùi hôi thối nên đã tạm giữ để kiểm tra. Qua kiểm tra các bao tải, cơ quan chức năng phát hiện hơn 500kg nội tạng và mỡ heo đang có dấu hiệu phân hủy, chuyển sang màu xanh, bốc mùi hôi thối.

Qua làm việc, hai người này khai nhận đã lấy số nội tạng và mỡ heo này ở chợ Tam Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang trên đường vận chuyển về H.Củ Chi (TP.HCM) để chế biến thành tóp mỡ.

Công an lập biên bản xử lý cả hai về hành vi vận chuyển sản phẩm động vật không có giấy chứng nhận, kiểm dịch, không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, đồng thời buộc đưa toàn bộ số hàng trên đi tiêu hủy.

Hồng Phong

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/cho-nua-tan-thit-heo-thoi-rua-tu-dong-nai-ve-tphcm-lam-top-mo_47838.html