Chợ nông sản Đà Lạt: Chỉ kinh doanh hàng hóa địa phương

Theo UBND TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), từ ngày 15/9, tiểu thương kinh doanh tại Chợ nông sản Đà Lạt chỉ được kinh doanh hàng hóa của địa phương.

Nông sản Trung Quốc trà trộn, mạo danh hàng Việt Nam là câu chuyện không còn mới. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các sản phẩm này còn được "đánh tráo" ngày càng tinh vi bằng phương thức trộn bùn đất đỏ để giống với những nông sản trong nước, khiến người tiêu dùng hoàn toàn không thể phân biệt được nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm.

Sở Công Thương Lâm Đồng đã có đợt tổng kiểm tra hoạt động kinh doanh nông sản tại TP. Đà Lạt, chủ yếu tại huyện Đơn Dương và Đức Trọng - nơi tập trung các đơn vị đăng ký nhập khẩu nông sản Trung Quốc theo hợp đồng. Kết quả kiểm tra đều đạt tiêu chuẩn chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử phạt hành chính nhiều vi phạm về nhãn mác, không rõ ràng về nguồn gốc, khối lượng không khớp trên hóa đơn, chứng từ…

Theo nhận định của Sở Công Thương Lâm Đồng, các mặt hàng nông sản Trung Quốc khá giống với sản phẩm được trồng tại địa phương, dẫn đến việc người tiêu dùng khó nhận diện, dễ nhầm lẫn. Thêm vào đó, nông sản Trung Quốc có giá rất rẻ nên thương lái sau khi nhập trải qua vài khâu sơ chế đơn giản, đã xuất đi tiêu thụ với giá sỉ ít nhất gấp 2 lần giá gốc. Thị trường lớn nhất là TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Trung, Đồng bằng sông Cửu Long và Campuchia.

Để ngăn chặn hàng Trung Quốc "đội lốt" nông sản Đà Lạt, tháng 6/2018, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt Đề án Thí điểm nhận diện sản phẩm khoai tây Đà Lạt. Đồng thời, nhiều lần ra quân, kiểm tra xử lý một số hộ kinh doanh có hành vi trà trộn hàng hóa. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn. Vì vậy, UBND TP. Đà Lạt đã chính thức thông báo từ ngày 15/9, các tiểu thương sẽ bị cấm đưa nông sản Trung Quốc vào Chợ đầu mối nông sản Đà Lạt; nghiêm cấm các hành vi gọt rửa, sơ chế khoai tây, cà rốt... hoặc tiếp tay cho các đơn vị khác có hành vi lừa dối người tiêu dùng. Đồng thời, lắp đặt 4 camera tại khu vực chợ để giám sát các hoạt động vận chuyển, kinh doanh các loại nông sản...

Về lâu dài, bên cạnh công tác kiểm soát, ngành nông nghiệp Lâm Đồng cần có các rào cản kỹ thuật, rào cản về thuế cũng như các hành lang pháp lý… đủ mạnh để xử lý tình trạng thương nhân nhập khẩu hàng Trung Quốc về rồi "phù phép" thành nông sản Đà Lạt.

Thu Hà

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/cho-nong-san-da-lat-chi-kinh-doanh-hang-hoa-dia-phuong-108634.html