Chợ nổi Cái Răng đạt doanh thu hơn 1.000 tỉ đồng/năm

Nhờ vị trí thuận lợi, chợ nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ từ nhiều năm nay đã trở thành địa điểm giao thương, mua bán với các tỉnh lân cận trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), tạo ra tổng mức doanh thu đạt 3 tỉ đồng/ngày, tương đương hơn 1.000 tỉ đồng/năm, theo ông Vương Công Khanh, Phó chủ tịch UBND quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Một góc chợ nổi Cái Răng, nơi đạt doanh thu hơn 1.000 tỉ đồng/năm. Ảnh: Trung Chánh

Phát biểu khai mạc “Ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng” được tổ chức tại thành phố Cần Thơ vào sáng hôm nay, 7-7, ông Khanh cho biết, chợ nổi Cái Răng nằm trên sông Cần Thơ, trục đường thủy chiến lược sông Hậu- Kênh xáng Xà No, nên rất thuận tiện cho việc giao thương, buôn bán với các tỉnh lân cận trong vùng ĐBSCL. "Chính vì vậy, chợ nổi Cái Răng là địa điểm neo đậu của khoảng 200-250 phương mua bán, thậm chí có lúc đạt từ 300-400 phương tiện (trong đó có 150 phương tiện neo đậu cố định) với lượng hàng hóa nông sản ước tính lên đến 2.000 tấn/ngày, tổng doanh thu đạt 3 tỉ đồng/ngày (tương đương hơn 1.000 tỉ đồng/năm)”, ông Khanh cho biết.

Theo ông Khanh, chợ nổi Cái Răng cũng là địa điểm thuận lợi để quảng bá sản phẩm của địa phương; giới thiệu trực tiếp sản phẩm đến du khách trong và ngoài nước; góp phần quảng bá hình ảnh chợ nổi Cái Răng, thu hút khách du lịch đến đây ngày càng nhiều hơn, qua đó, góp phần tăng thêm thu nhập cho các hộ tiểu thương và địa phương.

Ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng được diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 đến 9-7-2017 với nhiều hoạt động phong phú như: tổ chức giải đua vỏ lãi composite ĐBSCL năm 2017; diễu hành tàu du lịch trên sông; trình diễn bánh xèo lớn nhất Việt Nam và các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc sản của địa phương.

Để chợ nổi Cái Răng thật sự trở thành điểm nhấn du lịch tiêu biểu của Cần Thơ, ông Lê Văn Tâm, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, yêu cầu cần tập trung nguồn lực khai thác thế mạnh sông nước của một đô thị gắn với sinh thái miệt vườn; phát triển chợ nổi này thành điểm du lịch đặc thù, ấn tượng; duy trì ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng thành một hoạt động thường niên; thực hiện tốt các nội dung trong đề án “bảo tồn và phát huy chợ nổi Cái Răng” đã được UBND thành phố phê duyệt…

Nguồn Saigon Times: http://thesaigontimes.vn/162283/cho-noi-cai-rang-dat-doanh-thu-hon-1000-ti-dongnam.html/