Chợ nổi Cái Răng-Cần Thơ tấp nập khách du lịch ngày đầu năm

Sáng mùng 4 Tết (28/1) chợ nổi Cái Răng sôi nổi buôn bán từ sáng sớm. Chợ nổi Cái Răng là chợ nổi chuyên trao đổi, mua bán nông sản, các loại trái cây, hàng hóa, thực phẩm, ăn uống ở trên sông và là điểm tham quan đặc sắc của quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Chợ hoạt động tấp nập vào tờ mờ sáng cùng nhiều khách du lịch tham quan

Chợ hoạt động tấp nập vào tờ mờ sáng cùng nhiều khách du lịch tham quan

Trong số rất nhiều điểm đến, Cái Răng (Cần Thơ) là một trong những khu chợ nổi có tiếng, được nhiều du khách yêu thích. Nơi đây mang đến cho bạn những trải nghiệm thú vị trong hành trình khám vùng đất Tây đô.

Tàu thuyền tấp nập đi tham quan vào sáng ngày mùng 4 tết

Những quả trái cây tươi ngon được mua bán ngay trên thuyền của du khách

Du khách mua trực tiếp quả sầu riêng và được bóc tách vỏ tại chỗ

Do nhu cầu của người đi chợ nên không chỉ có các xuồng trái cây, nông sản phẩm mà còn có nhiều loại dịch vụ khác: phở, hủ tiếu, cà phê, quán nhậu nổi... Các xuồng dịch vụ (thường là thuyền nhỏ) len lỏi phục vụ khách đi chợ và cả khách tham quan

Từ tờ mờ sáng, khi những chiếc thuyền chở đầy trái cây, rau củ và nhiều món ngon hấp dẫn bắt đầu nhóm họp thì cũng là lúc du khách rời bến Ninh Kiều hướng về chợ nổi. Đến nơi đây, bạn không chỉ cảm nhận không khí tấp nập còn có thể thưởng thức món ngon buổi sớm.

Đến với chợ nổi,du khách nước ngoài rất thích thú và chụp hình lưu niệm

Muốn hiểu biết đời sống của người địa phương, bạn hãy ghé thăm nơi họ mua bán hàng ngày

Trong số rất nhiều điểm đến, Cái Răng (Cần Thơ) là một trong những khu chợ nổi có tiếng, được nhiều du khách yêu thích.

Du khách nước ngoài thưởng thức trái cây trên sông Hậu (Cần Thơ).

Chợ nổi Cái Răng cũng là chợ đầu mối chuyên mua bán sỉ các loại trái cây, nông sản của vùng. Dạo quanh chợ, bạn sẽ thấy nhiều ghe chất đầy trái cây hấp dẫn như xoài, sầu riêng, dưa hấu, dứa... xuôi ngược trên dòng sông.

Chợ nổi Cái Răng mở cửa hoạt động từ 4 giờ sáng. Tuy nhiên thời gian thích hợp để tham quan là 2 khung giờ: 5h và 7h sáng.

Trên khu chợ mang đặc trưng sông nước, bạn cũng có thể tìm thấy nhiều quầy cà phê "lưu động" phục vụ thực đơn đa dạng từ sữa đậu nành, cà phê đen, cà phê sữa, nước dừa..

Anh Ngọc, chị Cầm đến từ TP Sóc Trăng tham quan một số điểm như miệt vườn, làng du lịch Mỹ Khánh, các làng nghề truyền thống, cho biết nơi đây rất đẹp và người dân thân thiện.

Giá thuê tàu tại bến phà chợ An Bình tương đối rẻ, các tàu chợ từ 2 – 12 người có giá từ 150,000 vnđ – 400,000 vnđ

Như Ý

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/cho-noi-cai-rangcan-tho-tap-nap-khach-du-lich-ngay-dau-nam-1513219.tpo