Chờ nhân tố mới

Ngày 30-10, Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2019 chính thức khởi tranh tại Đà Nẵng. Việc thi đấu với các đội bóng khách mời quốc tế là cơ hội tốt để các cầu thủ U.21 tuyển chọn Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, thể hiện mình.

Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2019 quy tụ 4 đội, gồm: U.21 sinh viên Nhật Bản, U.21 Đại học Hanyang (Hàn Quốc), U.21 FK Sarajevo (Bosnia & Herzegovina) và đội chủ nhà U.21 tuyển chọn Việt Nam. U.21 FK Sarajevo dù đến từ nền bóng đá cao hơn nhưng đội hình của họ phần lớn là những cầu thủ U.19, từng nhận thất bại 1-2 trước U.19 Việt Nam mới đây. Dù đây là trận đấu mà đội bạn có phần giấu bài nhưng lối chơi của đại diện đến từ Bosnia & Herzegovina thiên về sức mạnh và thực dụng. Đội U.21 sinh viên Nhật Bản là tập hợp tuyển chọn các cầu thủ xuất sắc nhất đến từ nhiều trường đại học nổi tiếng ở Nhật Bản lứa tuổi 19-20. Đây là đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ có chiều cao ấn tượng, riêng thủ môn Sakuraba Riki cao 1m92 và từng khoác áo đội U.19 Nhật Bản. Đội U.21 sinh viên Nhật Bản hiện cũng là đương kim vô địch Đại hội Thể thao sinh viên thế giới tổ chức tại Italy vào tháng 7-2019. Trong khi đội Đại học Hanyang do HLV Park Hang-seo giới thiệu vẫn còn là một ẩn số. Đội sở hữu các cầu thủ tuổi từ 18 đến 21, có chất lượng khá đồng đều.

 Cầu thủ U.21 tuyển chọn Việt Nam tích cực tập luyện. Ảnh: MINH TRẦN.

Cầu thủ U.21 tuyển chọn Việt Nam tích cực tập luyện. Ảnh: MINH TRẦN.

Về phía U.21 tuyển chọn Việt Nam, ngay sau khi Giải U.21 Quốc gia 2019 kết thúc, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã bổ nhiệm HLV Dương Hồng Sơn làm “thuyền trưởng”, cựu HLV Hoàng Văn Phúc của Quảng Nam làm trưởng đoàn và HLV Đinh Văn Dũng của U.21 Sông Lam Nghệ An đảm nhận vai trò phó đoàn. Dù mới vào nghiệp huấn luyện nhưng Hồng Sơn đã gây ấn tượng khi cùng U.21 Hà Nội vô địch quốc gia và đặc biệt có tới 10 cầu thủ của U.21 Hà Nội được triệu tập lên U.21 tuyển chọn Việt Nam đợt này. Ngoài ra, U.21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đóng góp 7 cầu thủ, U.21 Đồng Tháp có 4 thành viên, U.21 Viettel đóng góp 2 và 1 cầu thủ đến từ U.21 Phố Hiến. Để chuẩn bị cho giải đấu này, U.21 tuyển chọn Việt Nam đã sớm có mặt tại Đà Nẵng từ ngày 25-10 cùng lịch trình tập luyện khá căng.

Mặc dù được ví là “phiên bản 2” của U.22 Việt Nam nhưng U.21 tuyển chọn Việt Nam vẫn quy tụ nhiều cầu thủ chất lượng, như: Nguyễn Vũ Tín, Lê Thanh Phong, Đặng Văn Tới, Hồ Minh Dĩ, Mạch Ngọc Hà, Trần Văn Đạt (U.21 Hà Nội), Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Xuân Tú (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Trần Công Minh (U.21 Đồng Tháp), Lâm Thuận (U.21 Phố Hiến), Trần Danh Trung (U.21 Viettel)... Hầu hết trong số các cầu thủ này đều không góp mặt trong các đợt tập trung của đội tuyển U.22 Việt Nam gần đây, nhưng nói như thế không đồng nghĩa với việc cơ hội dự SEA Games 30 của họ đã khép lại. Trong các đợt tập trung của U.22 Việt Nam vừa qua, HLV Park Hang-seo thường có nhiều sự thay đổi về lực lượng, tạo cơ hội tối đa để các tài năng trẻ có dịp được thể hiện mình.

Mặc dù đang bận cùng đội tuyển Việt Nam tập trung, tập luyện chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á nhưng HLV Park Hang-seo vẫn đang chờ nhân tố mới từ Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2019.

Lịch thi đấu Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2019

Ngày 30-10: 15 giờ: U.21 FK Sarajevo - U.21 sinh viên Nhật Bản; 18 giờ 30 phút: U.21 Việt Nam -U.21 Đại học Hanyang.

Ngày 1-11: 15 giờ: U.21 sinh viên Nhật Bản - U.21 Đại học Hanyang; 17 giờ 30 phút: U.21 Việt Nam - U.21 FK Sarajevo.

Ngày 3-11: 15 giờ: U.21 FK Sarajevo - U.21 Đại học Hanyang; 17 giờ 30 phút: U.21 Việt Nam - U.21 sinh viên Nhật Bản.

Ngày 5-11: 15 giờ tranh hạng ba; 17 giờ 30 phút chung kết.

HOA LƯ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/cho-nhan-to-moi-598595