Cho người khác mượn xe tông chết người, chủ xe có phải chịu trách nhiệm?

Gần đây có nhiều trường hợp người mượn xe lái gây tai nạn, nếu người mượn chưa đủ điều kiện lái xe, chủ xe đã biết mà vẫn giao xe thì sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới.

Hiện trường một vụ tài xế đi xe người khác gây tai nạn thương tâm khiến 1 người chết (ảnh cắt từ clip).

Hiện trường một vụ tài xế đi xe người khác gây tai nạn thương tâm khiến 1 người chết (ảnh cắt từ clip).

Gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ tài xế mượn xe đạp nhầm chân ga gây gây tai nạn nghiêm trọng. Những vụ việc được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều về việc lái xe gây tai nạn trong trường hợp này sẽ bị xử lý như thế nào.

Theo luật sư Phạm Thu Hà (Hà Nội), mặc dù luật không quy định việc người điều khiển phương tiện ô tô đạp nhầm chân phanh sang chân ga gây tai nạn chết người thì xử lý ra sao nhưng việc người điều khiển xe gây tai nạn chết người là đã vi phạm phát luật và có dấu hiệu của tội phạm.

Theo luật sư Phạm Thu Hà, chúng ta có thể thấy, việc đạp nhầm chân ga, chân phanh là sự vô ý của người lái, để xảy ra tai nạn là điều không ai mong muốn. Nhưng Bộ Luật Hình sự 2015 đã có quy định điều 11 về Vô ý phạm tội. Bên cạnh đó, người điều khiển xe có dấu hiệu phạm tội theo điều 128 Bộ luật Hình sự 2015 (tội Vô ý làm chết người).

Tuy nhiên, cũng cần phải xác định và làm rõ người điều khiển xe gây tai nạn đã có đầy đủ điều kiện lái xe hay chưa? Có bằng lái xe chưa? Lúc lái xe trong trạng thái như thế nào?

Nếu người lái xe gây tai nạn mà chưa đủ điều kiện lái xe, chủ xe đã biết mà vẫn giao xe cho người đó thì sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới.

Ngoài việc chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của luật thì người trực tiếp lái xe gây tai nạn trong trường hợp trên sẽ phải đền bù về mặt dân sự cho những tổn thất mà mình gây ra.

Luật sư Phạm Thu Hà cũng cho biết, liên quan đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra tai nạn giao thông, Bộ luật Dân sự 2015 có quy định: Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác…

Tân Trường

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/cho-nguoi-khac-muon-xe-dap-nham-chan-ga-tong-chet-nguoi-chu-xe-co-phai-chiu-trach-nhiem-272075.html