Chỗ ngồi chứng minh đẳng cấp của nghệ sĩ Hoa ngữ

Ở showbiz Trung Quốc, dễ dàng nhận ra vị thế của nghệ sĩ qua cách họ xuất hiện bên cạnh dàn sao khác tại một sự kiện. Chỗ ngồi trọng tâm, thứ tự chụp ảnh nói lên tất cả.

Đêm hội Weibo là sự kiện thảm đỏ lớn bậc nhất năm của giới giải trí Trung Quốc. Khách mời gồm 150 nghệ sĩ hàng đầu như Lý Băng Băng, Huỳnh Hiểu Minh, Lưu Diệc Phi, Angelababy, Địch Lệ Nhiệt Ba, Thái Từ Khôn, Tiêu Chiến...

Chương trình cho thấy sự phân cấp địa vị và danh tiếng rõ rệt của các ngôi sao trong giới giải trí xứ tỷ dân.

Địa vị cao thấp

Tại showbiz Trung Quốc, chỗ ngồi, vị trí đứng chụp ảnh và thứ tự xuất hiện phản ánh thực tế vị thế trong ngành cũng như sự coi trọng của ban tổ chức dành cho nghệ sĩ.

Theo QQ, các suất ngồi, đứng ở chỗ VIP của sao Hoa ngữ không cố định. Qua từng năm, ban tổ chức sẽ dựa vào bảng xếp hạng ảnh hưởng truyền thông, thành tích nghệ thuật và kinh nghiệm làm nghề của từng nghệ sĩ để sắp xếp vị trí phù hợp.

Nhóm nghệ sĩ được ngồi ở khu vực trung tâm hội trường sự kiện Đêm hội Weibo. Ảnh: Sina.

Nhóm nghệ sĩ được ngồi ở khu vực trung tâm hội trường sự kiện Đêm hội Weibo. Ảnh: Sina.

Tại Đêm hội Weibo, hàng ghế ở giữa trung tâm khán phòng là chỗ ngồi của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, Lý Băng Băng, Lý Xuân, Đặng Siêu, Huỳnh Hiểu Minh, Huệ Anh Hồng và Diêu Thần. Kề cận các nghệ sĩ ở khu vực vị trí vàng là lãnh đạo Sina, quan chức địa phương và đại diện cấp cao của thương hiệu tài trợ.

Bảy ngôi sao ngồi hàng ghế đầu cũng được đối đãi đặc biệt hơn những nghệ sĩ khác. Theo QQ, người trao giải cho họ không phải bất kỳ tên tuổi nào thuộc showbiz mà là lãnh đạo sự kiện.

Những người ngồi ở hàng thứ 2 đều là nghệ sĩ có danh tiếng cao hiện tại. Khu vực trung tâm là chỗ của dàn sao lưu lượng đời đầu như Hồ Ca, Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Dương Mịch, Angelababy hoặc đang hot bậc nhất showbiz như Địch Lệ Nhiệt Ba, Tiêu Chiến, Dịch Dương Thiên Tỉ, Cốc Ái Lăng.

Lý Hiện, Vương Nhất Bác, Lôi Giai Âm, Tống Giai, Mã Lệ, Cao Diệp được xếp chỗ ở cánh trái của hàng thứ 2. Trong khi Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải và Thái Từ Khôn ngồi ở cánh phải.

Hàng thứ 3 ở giữa là nơi của nghệ sĩ trẻ tiềm năng, có lượng người hâm mộ đông đảo, chỉ số truyền thông cao và thành tích nghệ thuật tích cực gồm Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ, Bạch Lộc, Cung Tuấn.

Tên tuổi mới nổi nhờ có phim tạo dấu ấn thị trường trong một năm trở lại đây như Điền Hi Vi, Trương Tịnh Nghi, Đàn Kiện Thứ và các nghệ sĩ còn lại sẽ ngồi ở hàng thứ 5-6 thuộc hai cánh.

Người lên, kẻ xuống

Theo QQ, Đêm hội Weibo chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ về tầm ảnh hưởng của Lý Vũ Xuân. Cô là "nhân vật chính tuyệt đối" trong sự kiện.

Nữ ca sĩ không chỉ ngồi ở "khu vực vàng", cạnh ông lớn trong ngành mà còn chễm chệ chiếm vị trí trung tâm trên poster quảng bá và ảnh chụp lưu niệm tập thể. Trong đêm hội, Lý Vũ Xuân được sắp xếp hát solo. Cô cũng được ưu tiên phát biểu, có thời lượng lên sóng nhiều hơn số đông đồng nghiệp dự sự kiện.

Lý Vũ Xuân là nữ ca sĩ đang có địa vị cao bậc nhất showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Để thấy mức đãi ngộ cao của ban tổ chức với Lý Vũ Xuân, QQ dẫn chứng ca sĩ đàn chị như Dung Tổ Nhi cũng không có suất trình diễn riêng, phải hát cùng Âu Dương Na Na, Châu Bút Sướng, Đan Y Thuần.

Lý Vũ Xuân sinh năm 1984. Cô gia nhập ngành giải trí sau khi trở thành quán quân cuộc thi Super Girl năm 2005. Lý Vũ Xuân được đánh giá là ca sĩ đa tài, có chất giọng trầm ấm và ngoại hình cá tính. Tại các sự kiện giải trí ở Trung Quốc, nữ nghệ sĩ đang là gương mặt trung tâm. Cô luôn được xếp vị trí đẹp trên sân khấu, kể cả trong chương trình của đài trung ương CCTV.

Ngoài Lý Vũ Xuân, Cao Diệp cũng là nghệ sĩ được ban tổ chức ưu ái lăng xê. Vừa qua, cô gây ấn tượng về diễn xuất lẫn nhan sắc trong bộ phim Cuồng phong. Là nữ phụ và mới nổi tiếng chưa đầy 3 tháng nhưng Cao Diệp ngồi ở hàng ghế thứ 2, trong khi nữ chính của tác phẩm là Lý Nhất Đồng ngồi tận hàng ghế thứ 5.

Tại Đêm hội Weibo, nhóm sao tụt hạng địa vị được ghi nhận là Đường Yên, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, Vương Nhất Bác, Vương Tâm Lăng. Đường Yên vướng lùm xùm bị cấm cửa vào sự kiện do đến muộn. Còn những cái tên khác trong nhóm trên đều bị xếp ngồi ở vị trí kém thu hút.

Nghệ sĩ lưu lượng bị hạn chế

Những năm trước đây, Đêm hội Weibo là cuộc chơi của nghệ sĩ trẻ, có sức ảnh hưởng truyền thông nhờ lượng người hâm mộ đông đảo. Tuy nhiên, sự kiện năm nay không còn tập trung vào nhóm sao mang mác lưu lượng. Ban tổ chức chú trọng vào nghệ sĩ có đạo đức và tài nghệ song hành.

Đêm hội Weibo không còn là sân khấu của nghệ sĩ trẻ lưu lượng mà có sự góp mặt của nhiều ngôi sao trung niên, năng lực cao. Ảnh: Sohu.

Bằng chứng là năm nay danh hiệu quan trọng nhất của sự kiện - King và Queen - thuộc về Lưu Diệc Phi, Hồ Ca. Giải thưởng do ban tổ chức lựa chọn thay vì lấy kết quả từ lượt bình bầu của khán giả như các năm trước. Hồ Ca có phim chính kịch Huyện ủy đại viện được đánh giá cao. Trong khi Lưu Diệc Phi cũng phủ sóng màn ảnh với Mộng hoa lục Đi đến nơi có gió.

Ngoài Hồ Ca và Lưu Diệc Phi, sự kiện còn mời nhiều diễn viên, ca sĩ thực lực như Lôi Giai Âm, Mã Lệ, Diêu Thần, Dung Tổ Nhi, Châu Bút Sướng hay sao gạo cội 85 tuổi Ngô Ngạn Xu... đến tham dự. Họ có chỉ số phổ biến truyền thông không cao nhưng lại là dàn sao có năng lực ở showbiz. Điều này giúp tăng giá trị cho Đêm hội Weibo, thay vì bị xem là sự kiện khoe sắc, chỉ lăng xê sao trẻ có thành tích "tối thiểu và nhất thời".

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cho-ngoi-chung-minh-dang-cap-cua-nghe-si-hoa-ngu-post1416511.html