Chó nghiệp vụ lùng sục tại hiện trường sạt lở Trà Leng

Chó nghiệp vụ được huy động đến tìm kiếm 14 người mất tích tại vụ sạt lở đất ở Trà Leng trong chiều 30/10.

3 chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở Trà Leng Chiều 30/10, đội chó nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng đã được điều động đến hiện trường vụ sạt lở ở xã Trà Leng, Nam Trà My (Quảng Nam) tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

 Chiều 30/10, Bộ Quốc phòng tăng cường chó nghiệp vụ đến hiện trường vụ sạt lở tại thôn 1, xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) để tìm kiếm người mất tích.

Chiều 30/10, Bộ Quốc phòng tăng cường chó nghiệp vụ đến hiện trường vụ sạt lở tại thôn 1, xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) để tìm kiếm người mất tích.

3 chú chó thuộc Cụm cơ động Chó nghiệp vụ 4, trường Trung cấp 24 Biên phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng).

Bộ đội cùng cảnh khuyển mất hơn một ngày để di chuyển từ xã A Ngo, huyện Đa Krông (Quảng Trị) đến Trà Leng.

Các chiến sĩ biên phòng dùng thanh sắt chọc sâu xuống dưới lớp đất đá để mùi hơi thoát ra ngoài.

15h, 3 chó nghiệp vụ bắt đầu lùng sục khu vực sạt lở.

Tuy nhiên, ít phút sau, cơn mưa lớn khiến hoạt động tìm kiếm diễn ra khó khăn. Chó nghiệp vụ lội giữa đống bùn đất để đánh hơi.

Ông Nguyễn Công Thành (giữa) cùng rất nhiều người dân ngồi dưới cơn mưa chờ tin về người thân.

Một vị trí chó nghiệp vụ phát hiện mùi hơi được đánh dấu.

Sau 20 phút tìm kiếm, cảnh khuyển chưa phát hiện thêm người mất tích. Dự kiến, sáng 31/10, chó nghiệp vụ sẽ được ưu tiên đưa vào hiện trường sớm nhất để dễ phát hiện mùi hơi.

Duy Hiệu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cho-nghiep-vu-lung-suc-tai-hien-truong-sat-lo-tra-leng-post1147912.html