Chó nghiệp vụ được đưa đến phiên tòa xét xử vụ án sát hại nữ sinh giao gà

Việc đưa chó nghiệp vụ đến nơi tổ chức phiên xét xử vụ án sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên nhằm bảo đảm an ninh.

Xe chở các bị cáo đến sân vận động để xét xử

Xe chở các bị cáo đến sân vận động để xét xử

Ngày từ 6h sáng 26/12, lực lượng an ninh tỉnh Điện Biên đã có mặt tại sân vận động tỉnh để thực hiện công tác rà soát, bảo đảm an ninh trật tự trước khi phiên xét xử vụ án sát hại nữ sinh giao gà diễn ra.

Chó nghiệp vụ và hàng trăm chiến sĩ công an, cảnh sát cơ động đã có mặt tại đây và tạo ra vòng bảo vệ khép kín ở mọi các vị trí của sân vận động rộng lớn.

Đúng 730', chiếc xe chở các bị cáo đã có mặt tại sân vận động. Trước sự chờ đợi của người nhà và theo dõi của người dân địa phương, các bị cáo lần lượt xuống xe và bị dẫn giải vào khu vực chờ xét xử.

8h43' tòa chuyển sang phần tranh luận sau khi làm thủ tục, kiểm tra căn cước.

Tại đây, hàng chục phóng viên, nhà báo của các cơ quan thông tấn báo chí cũng đã có mặt ngay từ sớm để ghi nhận quang cảnh và tường thuật diễn biến phiên tòa. Rất đông người dân đến xem diễn biến của phiên tòa này.

Bùi Thị Kim Thu - kẻ trực tiếp chứng kiến chồng và đồng phạm hãm hiếp nạn nhân nhưng không tố giác, thậm chí còn giả làm người đầu tiên phát hiện ra thi thể và báo công an.

Bị cáo Bùi Văn Công (SN 1975, trú tại đội 11, xã Thanh Nưa) bị truy tố tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy;

Bố của nạn nhân D. có mặt từ rất sớm

An ninh được thắt chặt từ các góc của sân vận động

Khu vực tác nghiệp của phóng viên

Chó nghiệp vụ được đưa đến rà soát an ninh trước khi phiên tòa được xét xử

Rất đông người dân đến xem phiên tòa

Hữu Tuấn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cho-nghiep-vu-duoc-dua-den-phien-toa-xet-xu-vu-an-sat-hai-nu-sinh-giao-ga-d446896.html