Chó nghiệp vụ đánh hơi giúp tìm thấy ngôi mộ 3.000 năm tuổi

Khả năng đánh hơi của chó nghiệp vụ được cho là có thể trở thành phương pháp khai quật các di tích cổ đại hiệu quả, ít gây ra thiệt hại ngoài mong đợi.

Guardian hôm 24/10 cho biết chó nghiệp vụ đã giúp các nhà khảo cổ tìm thấy ngôi mộ lớn ở bờ biển phía Tây Croatia, với niên đại khoảng 3.000 năm tuổi. Bằng bản năng phát hiện mùi, con chó đã tìm thấy chiếc rương chứa xương người và đồ tạo tác cổ trong một pháo đài trên đỉnh đồi Velebit, dọc bờ biển Adriatic.

Vedrana Glavas, giáo sư khảo cổ từ Đại học Zadar, cho rằng sử dụng chó nghiệp vụ là phương pháp giúp khai quật các di chỉ cổ đại, do không gây ra những sự tàn phá như cách thức tìm kiếm truyền thống khác. Ngoài ra, bản năng đánh hơi của chó cũng mang lại kết quả chính xác cao trong khai quật.

Chó nghiệp vụ được cho là có thể trở thành phương pháp khai quật các di tích cổ đại hiệu quả. Ảnh: Guardian.

Chó nghiệp vụ được cho là có thể trở thành phương pháp khai quật các di tích cổ đại hiệu quả. Ảnh: Guardian.

Bà Glavas cho biết nhờ sử dụng chó nghiệp vụ, nhóm nghiên cứu của mình cũng đã tìm thấy một số ngôi mộ có niên đại từ năm 800 trước công nguyên. Trong những ngôi mộ này có các rương chứa mảnh xương người, đồ tạo tác, thộc về nhiều thế hệ trong gia đình.

"Chúng tôi luôn sử dụng ít nhất 2 con chó để xác nhận vị trí", bà Glavas cho biết. Một số trường hợp chó nghiệp vụ phát hiện được nơi chôn các ngôi mộ, dù hài cốt và đồ vật bên trong đã bị di rời khỏi vị trí đó từ lâu. Giáo sư từ Đại học Zadar cho rằng mũi chó có thể phát hiện mùi đã ngấm vào đất đá tại các di chỉ, dù trải qua nhiều năm phong hóa.

Trong khi đó, Angela Perri, giáo sư khảo cổ tại Đại học Durham, cho biết việc sử dụng chó nghiệp vụ trong khảo cổ là một phương pháp hứa hẹn, có thể sử dụng tại những nơi không để triển khai các thiết bị khoa học hiện đại, hoặc khi các công nghệ hiện đại không làm việc.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cho-nghiep-vu-danh-hoi-giup-tim-thay-ngoi-mo-3000-nam-tuoi-post1005487.html