Chờ ngày 'phá kén thành bướm': Lý Thấm không đặt nặng chuyện thành danh trong một sớm một chiều

Chờ ngày 'phá kén thành bướm': Lý Thấm không đặt nặng chuyện thành danh trong một sớm một chiều

Trở lại với màn ảnh trong năm 2019 với vai chính trong dự án điện ảnh “Tru Tiên 1” (13/9) và phim bộ chiếu mạng “Khánh dư niên” (26/11), sự đột phá về diễn xuất của nàng tiểu hoa đán Lý Thấm lại được kỳ vọng sẽ đem đến thành công vang dội cho sự nghiệp.

Trong thời gian học tại Trường hí khúc Thượng Hải (trực thuộc Học viện Hí kịch Thượng Hải) để theo đuổi sự nghiệp biểu diễn Côn khúc – một trong những loại hình cổ nhất của nghệ thuật Ca kịch Trung Quốc, Lý Thấm được đạo diễn Lý Thiếu Hồng “nhìn trúng” và giao cho vai nữ thứ Tiết Bảo Thoa thời niên thiếu trong “Tân Hồng lâu mộng” (2010). Bộ phim đầu tay đã đem về cho cô gái trẻ giải “Diễn viên mới xuất sắc nhất” tại Lễ trao giải Nam Phương Thịnh Điển. Ở tuổi 20, cô ra mắt công chúng với tư cách là một diễn viên. Đây được xem là ngã rẽ đã làm thay đổi cuộc đời của Lý Thấm.

Lý Thấm đảm nhận Lục Tuyết Kỳ bên cạnh Trương Tiểu Phàm (Tiêu Chiến) trong “Tru tiên 1” và thủ vai Lâm Uyển Nhi sánh đôi cùng Phạm Nhàn (Trương Nhược Quân) trong “Khánh dư niên”.

Lý Thấm đảm nhận Lục Tuyết Kỳ bên cạnh Trương Tiểu Phàm (Tiêu Chiến) trong “Tru tiên 1” và thủ vai Lâm Uyển Nhi sánh đôi cùng Phạm Nhàn (Trương Nhược Quân) trong “Khánh dư niên”.

Trong gần 10 năm theo đuổi nghiệp diễn, sự trưởng thành về mặt diễn xuất của nữ diễn viên đã được minh chứng qua các dự án được đánh giá cao như “Cực phẩm tân nương” (2014), “Bạch lộc nguyên” (2017), “Sở Kiều truyện” (2017), “Đấu phá thương khung 1”, “Như Ý truyện” (2018), “Cơ trưởng Trung Quốc”, “Tru tiên 1” và mới đây nhất là “Khánh dư niên” (2019). Mỗi một lần trở lại màn ảnh, câu chuyện vì sao Lý Thấm chưa thể vụt sáng thành sao như các đồng nghiệp khác trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi của khán giả.

Vì sao một tác phẩm gây tiếng vang lại quan trọng với Lý Thấm?

Việc luyện tập cử chỉ bước đi để biểu diễn Côn khúc từ nhỏ đã giúp nữ diễn viên sinh năm 1990 dù đứng, ngồi hay đi lại đều vô cùng uyển chuyển, nhã nhặn và thanh thoát. Cùng với gương mặt xinh đẹp thuần khiết và đời tư sạch sẽ, Lý Thấm được công nhận là nàng tiểu hoa đán tài sắc vẹn toàn. Tuy nhiên, dù sở hữu khả năng diễn xuất chắc tay cùng vẻ ngoài thu hút mọi ánh nhìn nhưng Lý Thấm vẫn còn thiếu một tác phẩm xuất sắc giúp cô đánh dấu bước chuyển mình trong sự nghiệp diễn xuất.

Kết thúc hợp đồng với Công ty Điện ảnh và Truyền hình Vinh Tín Đạt sau 10 năm, Lý Thấm hiện tại là một nghệ sĩ tự do, có phòng làm việc và đoàn đội riêng. Từ nay, nữ diễn viên sẽ có nhiều cơ hội để chọn lựa vai diễn mình yêu thích và thỏa sức khái phá hết mọi tiềm năng của bản thân.

Giới giải trí Cbiz có không ít các tên tuổi thành danh chỉ sau một đêm nhờ tác phẩm bất ngờ “bạo hồng” – tức hiện tượng một tác phẩm/chương trình truyền hình nào đó đột nhiên gia tăng độ nổi tiếng đáng kể, được khán giả bất ngờ yêu thích, bài hát chủ đề được mở khắp nơi, các tình tiết nội dung phim được tranh luận nhiều, độ nhận diện công chúng rộng (hầu như ai cũng xem, hoặc dù chưa xem cũng đã nghe nói đến). Có thể kể đến một số trường hợp điển hình như Dương Tử với “Hoan lạc tụng” (2016), Đặng Luân và La Vân Hi với “Hương mật tựa khói sương” (2018), Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải với “Diên Hi công lược” (2018), Lý Hiện với “Thân ái nhiệt ái” (2019), Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác với “Trần tình lệnh” (2019).

Đặc biệt phải nói đến là trường hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch – hai gương mặt đóng nữ phụ trong “Tân Hồng lâu mộng” (2010) cùng Lý Thấm – cũng đã có cho mình tác phẩm để lại dấn ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Nếu Dương Mịch tạo ra làn sóng mạnh mẽ với “Cung tỏa tâm ngọc” (2011) và Triệu Lệ Dĩnh chinh phục khán giả với “Hoa Thiên Cốt” (2015), thì Lý Thấm vẫn chưa có một dự án gây tiếng vang giúp nữ diễn viên nâng mình lên một tầm cao mới. Thậm chí, những vai phụ như Công chúa Nguyên Thuần trong “Sở Kiều truyện” hay nàng Hàn Hương Kiến chỉ xuất hiện trong 17 tập cuối của “Như Ý truyện” lại đưa tên tuổi Lý Thấm đến gần với khán giả hơn phần lớn các vai chính khác.

Lý Thấm xuất sắc để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả với một công chúa Nguyên Thuần vì yêu sinh hận và một Dung phi khí chất cao ngạo.

Làng giải trí của xứ tỷ dân mỗi năm đều cho ra đời rất nhiều lứa diễn viên trẻ triển vọng, nên sự công nhận về mặt thành tích là điều vô cùng cần thiết với nàng tiểu hoa đán. Vì thành công này không chỉ giúp cô nâng cao vị trí của mình trong giới, mà còn mở ra cho cô nhiều cơ hội tiếp xúc với các dự án lớn được đầu tư khủng, quy tụ nhiều gương mặt tên tuổi. Điều này lý giải vì sao mỗi một lần nữ diễn viên ra mắt dự án mới, câu hỏi vì sao cô chưa vụt sáng thành sao hạng A lại trở thành cuộc thảo luận không hồi kết. Nhưng suy cho cùng, để Lý Thấm chạm đến những đỉnh cao trong nghề không chỉ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như kịch bản, thời điểm lên sóng, bạn diễn… mà còn nằm ở duyên số và vận may.

Tích lũy nội lực chờ ngày “phá kén thành bướm”

Dù là điều kiện cần nhưng một tác phẩm để đời không là thước đo cho tiềm năng và năng lực của một diễn viên. Mạnh dạn thử sức với các vai diễn đa dạng, dường như điều Lý Thấm từ trước đến nay khao khát không đơn thuần là cơ hội được tỏa sáng mà chính là để làm giàu nội lực của bản thân.

Lý Thấm đoạt giải “Thần tượng diễn xuất trẻ tuổi” tại lễ trao giải Quốc Kịch Thịnh Điển 2017 với vai diễn trong “Sở Kiều truyện” và “Bạch lộc nguyên”.

Trong công việc, Lý Thấm là một người khắt khe với bản thân. Đạo diễn Trình Tiểu Đông của “Tru tiên” từng nói rằng: “Mỗi lần quay xong một cảnh, đạo diễn cho rằng cảnh quay này đã đạt rồi nhưng Lý Thấm lại cho rằng chưa được. Các cảnh của phim đa phần là cảnh đánh võ phải treo dây cáp để thực hiện, cô ấy vẫn kiên trì đề nghị quay lại để cảnh quay càng tuyệt mỹ hơn”. Trong phim “Bạch lộc nguyên”, vì muốn cảnh quay “ăn đồ ăn rơi trên đất” chân thực nhất, cô đã không ngại ngần mà ăn luôn cả đất. Đạo diễn Hoa Tinh của phim “Hải thượng phồn hoa” cũng không tiếc lời khen ngợi rằng Lý Thấm không chỉ nắm rõ thoại của mình mà còn nhớ thoại của bạn diễn.

Nếu trước đây, Lý Thấm ngay lập tức xách vali vào đoàn làm phim khác sau khi một bộ phim đóng máy thì trong những năm gần đây cô ấy đã biết điều chỉnh để có thể tận hưởng diễn xuất nhiều hơn.

Sự bàn tán về thành công của cô càng nhiều cũng chứng tỏ rằng bất luận ra sao, Lý Thấm vẫn là cái tên được công chúng gửi gắm nhiều kỳ vọng. Nhưng trái với sự nóng lòng và lo lắng của người hâm mộ, người đẹp “Khánh dư niên” lại điềm nhiên bày tỏ: “Diễn viên là công việc cũng là niềm yêu thích của tôi. Dù xuất phát điểm có cao đến mấy cũng không quyết định được điểm kết thúc, có nhiều ánh hào quang hơn nữa cũng không làm ảnh hưởng đến phương hướng của tôi. Thử thách bản thân, đột phá giới hạn mới là điều quan trọng nhất với tôi”.

Người đẹp 29 tuổi cho biết nhận thức đối với sinh mệnh, bản thân, tình yêu phần lớn đều là tự nghiệm thấy được từ vai diễn.

Lý Thấm tin rằng một tác phẩm giúp tên tuổi mình tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời nghệ thuật sẽ đến khi thời khắc chín muồi. Đó là khi bản thân tận dụng triệt để cơ hội bằng cách phô diễn hết nguồn nội lực tích lũy và đạt đến trạng thái thăng hoa nhất. Vừa qua, sự phản hồi tích cực của khán giả với bộ phim “Khánh dư niên” trong những tập đầu chính là một dấu hiệu khởi sắc cho hành trình kiên trì của Lý Thấm. Tính đến ngày 3/12/2019, phim đã thu được thành tích đáng nể khi đạt điểm douban 8.0 với hơn 42.244 lượt đánh giá (hầu hết là 4 sao và 5 sao). Thành tích này đã vượt mặt “bom tấn” cung đấu “Hạc lệ hoa đình” lên sóng trước đó không lâu. Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ với “Khánh dư niên” thậm chí đã đánh sập trang mạng Tencent với 4 tập phim mới được phát sóng (tập 7-11) trong ngày 3/12.

10 năm bền bỉ chuyên tâm cho nghiệp diễn, người hâm mộ nào cũng mong nữ thần tượng của mình được hưởng quả ngọt.

Với thành công bước đầu của “Khánh dư niên“, những nỗ lực của Lý Thấm đang dần được đáp đền. Ngoài ra, với 3 dự án thủ vai chính được mong đợi có lịch phát sóng năm 2019-2020 bao gồm “Hải thượng phồn hoa”,Lang điện hạ” và “Nam ca”, mọi năng lượng mà Lý Thấm tôi luyện trong 1 thập kỷ qua ắt hẳn sẽ mang đến những màn trình diễn tuyệt vời. Ngày nàng tiểu hoa đán 29 tuổi trở thành làn sóng mạnh mẽ phủ khắp mọi nơi có lẽ không còn xa nữa.

Thực hiện: Huyền My Trương

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/cho-ngay-pha-ken-thanh-buom-ly-tham-khong-dat-nang-chuyen-thanh-danh-trong-mot-som-mot-chieu/