Cho mùa lễ hội hoa tam giác mạch an vui

Cứ đến những ngày cuối thu tháng 10, khi tiết trời tại Hà Giang se lạnh cũng là lúc những loài hoa tam giác mạch nở rộ trên khắp những triền núi, sườn đồi, dưới thung lũng, trải dài trên những cung đường qua các vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Đây cũng là thời điểm diễn ra Lễ hội hoa tam giác mạch, vì vậy lưu lượng phương tiện và khách du lịch khắp nơi đổ về tăng đột biến tại tuyến quốc lộ 4C…

Những ngày này, để đảm bảo an ninh trật tự, giao thông được thông suốt, Công an huyện Đồng Văn đã phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Giang và các đơn vị chức năng trên địa bàn triển khai nhiều giải pháp, sẵn sàng các phương án để người dân và khách du lịch tới đây có một mùa Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ IV thành công.

Cao nguyên đá Đồng Văn được biết tới với phong cảnh đẹp tráng lệ, là vùng núi đá hiểm trở, hùng vĩ ở cực Bắc của Tổ quốc. Nơi đây cách TP Hà Giang 132km theo quốc lộ 4C với những đoạn đường cua tay áo liên tục. Thượng tá Dương Thanh Bình, Trưởng Công an huyện Đồng Văn cho biết, vì đây là lần thứ IV Lễ hội hoa tam giác mạch được tổ chức tại huyện nên đơn vị cũng có ít nhiều kinh nghiệm trong vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Để tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông tại các điểm đen, đặc biệt là điểm du lịch không xảy ra, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị Công an tỉnh cùng Công an các huyện, lực lượng Công an các xã tiến hành phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các điểm du lịch trên toàn tuyến quốc lộ 4C, nhất là khu vực đi Cột cờ Lũng Cú, Di tích Nhà Vương…

Bên cạnh đó, một trong những công tác trọng tâm đơn vị đã cho triển khai là tăng cường công tác tuyên truyền đến các hộ gia đình, hộ kinh doanh tại các khu du lịch, tuyến đường thường xảy ra ách tắc giao thông để ký cam kết không lấn chiếm hành lang, lòng lề đường.

Công an Hà Giang phát tờ rơi, hướng dẫn giao thông, cảnh báo an toàn về lộ trình cho khách du lịch khi di chuyển lên cao nguyên đá.

Vừa xuống các tổ công tác để cùng anh em làm nhiệm vụ tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông, hướng dẫn người dân và khách du lịch tại một số điểm cua tay áo khuất tầm nhìn trở về, Thiếu tá Nguyễn Văn Chí, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Đồng Văn cho biết: “Năm nay tại các điểm du lịch, số lượng khách đến tham quan có thể sẽ tăng cao hơn mọi năm vì dù giờ chưa đến ngày khai mạc cũng đã có khá đông người dân kéo về đây, nhất là dịp cuối tuần.

Trung bình trong 3 mùa lễ hội hoa tam giác mạch trở lại đây, tại các điểm du lịch, những giờ cao điểm lượng du khách dao động từ 6.000 – 7.000 lượt người với khoảng hơn 600 xe ô tô, xe máy. Dù lưu lượng phương tiện đông nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện, các phương án đã và đang được triển khai, mọi thứ đều nằm trong sự tính toán.

Hiện Công an huyện cũng đã liên hệ và phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn để có thể sử dụng các khu vực sân bãi các cơ quan, trường học… làm nơi trông giữ xe. Giá vé trông giữ xe cũng đã được các đơn vị quản lý thống nhất, quy định rõ ràng, điều này tránh được các bãi tự phát, mỗi nơi một giá, chặt chém, gây bức xúc cho du khách…”.

Theo chị Nguyễn Thu Trang, khách du lịch từ quận Cầu Giấy, Hà Nội đang có mặt tại đây thì khoảng thời gian này khi những loài hoa khác dần phai sắc, trong tiết trời se lạnh, hoa tam giác mạch thường nở rộ. Hoa ban đầu sẽ có màu trắng, sau đó chuyển sang hồng dần lên rồi sẫm lại thành đỏ tím. Chính vẻ đẹp của hoa và phong cảnh hữu tình khi tiết trời se lạnh là điều khiến gia đình chị cứ vào dịp lễ hội hoa Tam giác mạch hằng năm lại tổ chức cùng nhau lên đây ngắm cảnh.

Lễ hội hoa tam giác mạch năm ngoái, dù lên cao nguyên đá đúng thời điểm khai mạc nhưng mình thấy rất hài lòng trước sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ, chiến sĩ CSGT. Năm nay, tại Km12, thuộc tuyến đường từ TP Hà Giang đi các huyện cao nguyên đá, mình thấy các tình nguyện viên gồm nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an đang ứng trực, phát tờ rơi cho người đi đường và khách du lịch lưu thông qua tuyến.

Đặc biệt người dân và du khách có thể dừng chân vào nghỉ ngơi và được phục vụ nước miễn phí. Việc các bạn phát tờ rơi, tuyên truyền trực tiếp nhắc nhở nhân dân chấp hành đúng các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn giao thông, cảnh báo an toàn về lộ trình, đường đi… là việc làm rất thiết thực, ý nghĩa, giúp hành trình của khách du lịch được an toàn” – chị Trang bày tỏ sự hài lòng trước sự chu đáo trong công tác đảm bảo an toàn giao thông của cán bộ, chiến sĩ Công an ở đây.

Theo Ban tổ chức các ngày lễ lớn năm 2018 tỉnh Hà Giang, hiện huyện Đồng Văn đã hoàn thiện xây dựng kịch bản chi tiết cho Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ IV, sẽ khai mạc vào hồi 20h00 ngày 10-11 tại khu phố cổ huyện Đồng Văn. Năm nay lễ hội mang chủ đề “Miền hoa - Lan tỏa” nhằm tiếp tục tôn vinh các giá trị văn hóa độc đáo, những danh lam, thắng cảnh hùng vĩ và sức sống mãnh liệt của đồng bào các dân tộc trên vùng Cao nguyên đá Đồng Văn (gồm 4 huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh và Quản Bạ).

Được biết, nhằm phục vụ cho lễ hội, các huyện cao nguyên đá đã hoàn thành quy hoạch vùng trồng hoa tam giác mạch với tổng diện tích 131ha; trong đó, huyện Đồng Văn trồng 82ha, Quản Bạ trồng 14ha; Yên Minh trồng 10ha và huyện Mèo Vạc trồng 25ha. Bên cạnh đó, các hoạt động trước, trong và sau lễ hội sẽ được kéo dài đến hết tháng 12-2018.

Các nội dung chủ yếu bên lề của lễ hội gồm triển lãm ảnh công viên địa chất; tái hiện lại không gian văn hóa chợ, tổ chức gian hàng trưng bày các sản phẩm địa phương, kết hợp tổ chức hội thi mật ong bạc hà; tổ chức hội thi bò đẹp; con đường hoa tại Phố cổ Đồng Văn; ẩm thực bittet thịt bò trên Cao Nguyên Đá; tái hiện cuộc sinh hoạt của gia tộc họ Vương tại khu di tích kiến trúc nghệ thuật nhà Vương; và các hoạt động du lịch trải nghiệm khác…

Chắc chắn, với sự vào cuộc chủ động từ rất sớm của Công an tỉnh và Công an 4 huyện cao nguyên đá, mùa lễ hội hoa tam giác mạch với chủ đề “Miền hoa - Lan tỏa” hứa hẹn sẽ đem đến cho du khách một mùa lễ hội tuyệt vời, đặc sắc, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

T.Vy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/cho-mua-le-hoi-hoa-tam-giac-mach-an-vui-516063/