Chợ lớn nhất Khánh Hòa 'đìu hiu', hàng trăm sạp hàng bị bỏ trống

Chợ Đầm mới Nha Trang là chợ lớn nhất tỉnh Khánh Hòa, nằm tại TP. Nha Trang nhưng đang có hàng trăm lô, sạp hàng 'cửa đóng then cài', bỏ trống chờ người thuê.

Chợ Đầm mới Nha Trang được xây dựng và đi hoạt động vài năm nay, thay thế cho chợ Đầm Tròn cũ, vì chợ cũ đã xuống cấp nghiêm trọng. Tuy nhiên, đến nay, nhiều tiểu thương ở chợ Đầm Tròn cũ vẫn chưa chịu di dời đến chợ Đầm mới mà vẫn kinh doanh ở chợ Đầm cũ.

Ghi nhận thực tế tại chợ Đầm mới Nha Trang, ở tất cả các tầng của chợ còn hàng loạt lô – sạp đóng cửa, bên ngoài dán biển cho thuê hoặc bán lô – sạp. Ngay cả khu vực bán các mặt hàng đặc sản của Nha Trang như: tôm; cá; mực; bánh xoài… cũng còn nhiều lô – sạp để trống. Khu vực còn nhiều lô – sạp bỏ trống nhất là tầng 2 và 3 của chợ Đầm mới.

Lý giải về việc quá nhiều lô – sạp bỏ trống ở chợ, ngày 6/6, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Chợ Đầm (đơn vị vận hành, quản lý chợ Đầm mới) cho biết, đơn vị cũng đã có nhiều thông báo và vận động các tiểu thương ở chợ Đầm tròn cũ sang chợ Đầm mới nhưng nhiều tiểu thương chưa mặn mà. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động.

Đại diện Công ty TNHH MTV Chợ Đầm cũng thông tin, chợ Đầm mới có tổng cộng hơn 1.600 lô- sạp để bán các loại hàng hóa. Hiện tại còn trống 523 lô-sạp, trong đó có 252 lô dành để bố trí cho các tiểu thương ở chợ Đầm tròn cũ di chuyển sang. Hiện tại, giá cho thuê mỗi lô – sạp chỉ trung bình từ 500 đến 540 ngàn đồng/tháng. Đối với các hộ tiểu thương từ chợ Đầm tròn cũ chuyển sang còn được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/hộ.

Dưới đây là hình ảnh hoàng loạt lô – sạp ở chợ Đầm mới đóng cửa chờ tiểu thương

Khu vực bán đồ đặc sản của chợ Đầm mới tuy khang trang nhưng nhiều lô - sạp treo biển cho thuê hoặc sang nhượng sạp

Khu vực bán đồ đặc sản của chợ Đầm mới tuy khang trang nhưng nhiều lô - sạp treo biển cho thuê hoặc sang nhượng sạp

Nhiều vị trí đẹp ở chợ Đầm mới, lô- sạp kinh doanh vẫn trong tình trạng "cửa đóng then cài"

Nhiều gian hàng ở khu vực bán túi xách vải tại chợ Đầm mới cũng treo biển cho thuê

Tranh thủ tận dụng lúc các lô- sạp đóng cửa, một số sạp đang kinh doanh quần áo bày mẫu ra trước cửa

Khu vực tầng 3 của chợ Đầm mới là nơi hiện có nhiều lô - sạp đóng cửa chờ tiểu thương nhất

Có sạp ở chợ Đầm mới đã treo biển cho thuê nhiều ngày nhưng vẫn chưa tìm được người thuê

Trong khi đó, tại chợ Đầm tròn cũ dù đã xuống cấp nhưng nhiều tiểu thương vẫn bám trụ kinh doanh

Hàng ngày, khách hàng vẫn đến chợ Đầm tròn cũ giao thương bình thường

Chợ Đầm tròn cũ vẫn còn nhiều tiểu thương buôn bán còn chợ Đầm mới thì nhiều lô-sạp bỏ trống

Đông Hưng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/cho-lon-nhat-khanh-hoa-diu-hiu-hang-tram-sap-hang-bi-bo-trong-169230606190705045.htm