Chờ Lewy ghi bàn

Chứ còn ai nữa, ngoài Lewandowski! Cả đất nước Ba Lan đang chờ cậu ấy ghi bàn tại Euro 2020! - anh Nguyễn Dũng, một người Việt định cư ở thủ đô Warsaw hơn 30 năm qua, nói với tôi trước giờ đội tuyển xứ sở bạch dương sương trắng nắng tràn ra quân trận đầu gặp Slovakia đêm 14-6.

"Tôi cho rằng Lewy là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại, cho dù ở tuyển Ba Lan, anh không có được sự trợ giúp tốt nhất như khi khoác áo CLB Bayern Munich. Dù sao, Lewy vẫn là niềm hy vọng của người dân Ba Lan và phần nào của cả những người hâm mộ trung lập rất yêu mến Ba Lan như chúng tôi" - anh Dũng nói.

Người Ba Lan tôn sùng Lewandowski không chỉ bởi anh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử bóng đá nước này (66 bàn sau 119 trận đấu quốc tế) mà còn vì cuộc đời và sự nghiệp của tiền đạo cao 1,85 m này hệt như chuyện cổ tích. Truyền thông Ba Lan nhắc lại thời Lewandowski còn là một cậu bé 17 tuổi "quá thấp và quá gầy", bị CLB Legia Warsaw coi thường đến mức bảo cô thư ký văn phòng báo với anh là "CLB không cần cậu nữa" trong một buổi chiều năm 2006. Lewandowski khi ấy choáng váng chạy ra bãi đậu xe, ôm lấy mẹ mình và khóc nức nở (anh mồ côi cha một năm trước đó).

Người Việt ở Ba Lan có thể đến nhà hàng xem Euro 2020

Người Việt ở Ba Lan có thể đến nhà hàng xem Euro 2020

Chân ướt chân ráo sang Đức đá cho Dortmund, Lewandowski cũng bị một số cổ động viên chế nhạo, gán cho biệt danh "Lewandoofski" (doof trong tiếng Đức có nghĩa là ngốc nghếch). Chẳng ai ngờ, chân sút "ngốc nghếch" này sau được xưng tụng là Lewangoalski (goal - bàn thắng, hàm ý ca ngợi anh là cỗ máy ghi bàn). Với giới trẻ Ba Lan hiện tại, Lewandowski là tấm gương về một người biết lấy thất bại làm động lực vươn lên.

Anh Nguyễn Dũng thông tin: "Tình hình dịch Covid-19 ở Ba Lan đã ổn hơn trước rất nhiều, từ vài chục ngàn ca nhiễm/ngày xuống còn vài trăm ca nên các quy định mới nhất cho phép cổ động viên có thể tụ tập xem Euro tại các quán bar hay nhà hàng. Cộng đồng người gốc Việt thì chờ xem Euro tại nhà hoặc theo các nhóm bạn bè. Một số có "hộ chiếu vắc-xin" và mua được vé thì có thể bay sang các nước để vào sân xem trực tiếp".

Bài và ảnh: Trung Nghĩa

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/euro-2020/cho-lewy-ghi-ban-20210613222703573.htm