Chở lậu 10.500 bao thuốc lá

17 giờ 20 phút ngày 1-5, tại tuyến Quốc lộ 19 (thuộc địa bàn xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định), tổ tuần tra Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định phát hiện xe ô tô loại 4 chỗ biển số 47A-128.25, do Mai Văn Luân (SN 1993) điều khiển cùng Đỗ Nguyễn Xuân Lý (SN 1989) có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Qua đó phát hiện 10.500 bao thuốc lá gồm Zet, Hero và Esse được chất trong thùng và cốp xe nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Tổ tuần tra đã bàn giao đối tượng, phương tiện cùng tang vật cho Công an huyện Tây Sơn tiếp tục điều tra xử lý.

HOÀNG VIỆT

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/cho-lau-10-500-bao-thuoc-la-537915