Chở khách đi 'nhầm đường', gã tài xế giở thói côn đồ dọa giết, cướp 220 nghìn rồi hiếp dâm nạn nhân

Khi chị D. bảo nhầm đường và muốn xuống xe, Tịnh liền quay ra dọa giết, cướp 220 nghìn đồng rồi hiếp dâm nạn nhân.

Theo VOV đưa tin, tối 6/1, cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Tịnh (SN 1975, trú tại Khu 3, Phú Minh, Sóc Sơn) để điều tra về hành vi Cướp tài sản và Hiếp dâm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h ngày 3/1/2021, chị N.T.D (SN 1988; quê quán Tuyên Quang) đã đến đến trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài để đón xe khách đi lên Bắc Ninh làm việc.

Đối tượng Trần Văn Tịnh

Lúc này, Tịnh đang mặc áo Grab đứng chờ khách, khi thấy chị D. đã đến hỏi và yêu cầu chở khách. Sau khi thống nhất giá 20.000 đồng tới Từ Sơn (Bắc Ninh), đối tượng này đã chở chị D. đi theo đường gom Võ Nguyên Giáp hướng về phía cầu Nhật Tân.

Tuy nhiên, khi đến đoạn đường cánh đồng ở thôn Đông Tây và thôn Viên Nội (xã Vân Nội, huyện Đông Anh) phát hiện Tịnh đi nhầm đường nên chị D. đòi xuống xe.

Thế nhưng lúc này, Tịnh bỗng nhiên giở thói côn đồ, dọa giết nạn nhân rồi cướp 220 nghìn đồng. Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông này còn hiếp dâm nạn nhân. Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi đồi bại thì Tịnh bị người dân phát hiện nên đã phóng xe bỏ chạy.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Đông Anh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt giữ đối tượng Trần Văn Tịnh. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Được biết, Tịnh từng có một tiền án về tội Cướp tài sản.

Tiểu Long

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/tai-xe-doa-giet-cuop-tien-va-hiep-dam-nan-nhan-o-dong-anh-26537.html