Chó hoang giả chết lừa cả đàn sư tử

Nhân lúc bầy sư tử lơ là, chó hoang đang nằm giả chết trên mặt đất bật dậy tẩu thoát.

Klaus Boehmer, một du khách yêu thích loài chó hoang cùng con gái của mình trên đường đến Khwai, Botswana thì bắt gặp cuộc đụng độ khác thường giữa sư tử và chó hoang. Trên đường đến tổ chó hoang, hướng dẫn viên Master dẫn Boehmer tới gần một bầy sư tử. Một trong những con đực trong đàn sư tử đang chiếm giữ xác của một con linh dương đầu bò và kiên quyết không cho đồng loại tới gần.

Chính vì vậy, những con cái, con non và một vài con đực khác đành nằm nghỉ trên đồng cỏ và đợi đến lượt. Bất thình lình, 2 con chó hoang đuổi theo 1 con linh dương, lao vào trận địa của những con sư tử đói mồi, những con sư tử đực trưởng thành lập tức chuyển sang tư thế tấn công. 1 trong 2 con chó hoang lập tức bị sư tử hạ gục, trong khi đó đồng loại của nó may mắn trốn thoát.

Hầu hết những người chứng kiến cho rằng con chó đã chết, dù Boehmer phát hiện nó vẫn còn cử động nhẹ. Bầy sư tử cũng không chú ý đến con mồi nữa và bắt đầu tản ra. Tận dụng thời cơ, chó hoang đột nhiên bật dậy và bỏ chạy.

Chiều muộn, chó hoang đi khập khiễng về tổ, trên cơ thể có những vết cắn của sư tử. Trong 3 ngày tiếp theo, con vật hoàn toàn không rời khỏi tổ. Đồng loại mang thức ăn về nhưng nó gần như không ăn được. Cuối cùng, chó hoang bỏ mạng sau vài tuần cầm cự, Master cho biết.

Chó hoang châu Phi (Lycaon pictus) là loài ăn thịt với tuổi thọ trung bình ngoài tự nhiên là 11 năm. Chúng thường đi săn theo đàn và có thể hạ gục con mồi lớn như lợn bướu hay linh dương. Tốc độ tối đa của loài vật này là khoảng 70 km mỗi giờ.

Công Hiếu (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-cho-hoang-gia-chet-lua-ca-dan-su-tu-a484999.html