Cho hoãn án tù 3 tháng để... ăn Tết

Một người bị án tù vì liên quan đến tai nạn giao thông chết người nhưng vẫn được hoãn thi hành án 2 lần, trong đó có lý do để đương sự ăn Tết cùng gia đình

Những ngày gần đây, nhiều người dân ở huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) rất ngạc nhiên khi một người bị án tù là ông Bùi Quang Công (51 tuổi, ngụ thị trấn Dương Đông) vẫn an nhiên được ở nhà "ăn Tết" tới... 3 tháng.

Theo hồ sơ phóng viên thu thập được, chính ông Trương Quốc Triều, Chánh án TAND huyện Phú Quốc, đã ký giấy hoãn thi hành án tù 2 lần cho ông Bùi Quang Công. Lý do hoãn thi hành án được ông Triều cho biết là vợ ông Công bị bệnh, lúc hết hạn hoãn thi hành án lần đầu thì sắp đến Tết nguyên đán nên được ở nhà tiếp 3 tháng để ăn Tết cùng gia đình.

Ông Công là giám đốc một doanh nghiệp xây dựng ở thị trấn Dương Đông. Tối 1-6-2016, ông Công lái ô tô về nhà thì va chạm liên hoàn với nhiều xe máy ở khu vực chợ đêm. Người dân xung quanh báo cảnh sát thì ông này không dừng lại để xử lý hậu quả mà cho ô tô chạy tiếp. Đến đường Hùng Vương, ô tô ông Công va chạm làm chết một người đi xe máy. Sau vụ tai nạn nghiêm trọng, ông Công xuống xe đi về nhà.

Hiện trường tai nạn ông Công gây ra vào năm 2016

Ngày 17-1-2017, TAND huyện Phú Quốc tuyên phạt Công 9 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ". Công và gia đình nạn nhân cùng kháng cáo. Ngày 26-6-2017, TAND tỉnh Kiên Giang xử phúc thẩm, bác kháng cáo của 2 bên, tuyên y án sơ thẩm.

Chánh án Trương Quốc Triều nói rằng sau khi Công hết hạn 6 tháng để hoãn thi hành án với lý do vợ bệnh và lao động chính trong gia đình, TAND huyện Phú Quốc tiếp tục hoãn thi hành án lần 2 cho chủ doanh nghiệp này 3 tháng để ăn Tết. "Vợ Công bệnh, anh ấy là lao động duy nhất trong nhà và lúc đó sắp đến Tết, tôi có xin ý kiến chánh án tỉnh" - ông Triều nói.

Bà Lê Thị Minh Hiếu, Chánh án TAND tỉnh Kiên Giang, nói rằng luật không quy định cho hoãn thi hành án tù 3 tháng để bị án ở nhà ăn Tết. "Tết nguyên đán thiêng liêng lắm, có thể "du di" cho hoãn thi hành án chứ luật không quy định" - bà Hiếu giải thích.

Theo ông Trần Trọng Hữu, Phó Chánh án TAND tỉnh Cà Mau, lấy lý do gần đến ngày Tết để hoãn thi hành án cho một người nào đó là sai luật. Luật cũng không cho phép hoãn thi hành án khi gia đình người bị kết án hữu sự. "Tùy trường hợp mà người bị kết án được xem xét hoãn thi hành án 6 tháng hoặc 1 năm. Theo quy định của pháp luật thì không có căn cứ nào để xem xét hoãn thi hành án để ăn Tết" - ông Hữu khẳng định.

Ông Công nói rằng vợ mình bị bệnh nhưng hằng ngày, người dân vẫn thấy vợ ông túc trực tại một công trình xây dựng do chính ông thi công.

Bài và ảnh: Phong Khê

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/cho-hoan-an-tu-3-thang-de-an-tet-20180401222219258.htm