Chợ hoa Vạn Phúc (Hà Đông) tràn ngập sắc hoa trước Rằm tháng Chạp

Chỉ còn 2 ngày nữa đến Rằm tháng Chạp năm Kỷ Hợi 2019 và hơn 2 tuần đến năm mới Canh Tý. Chợ hoa cây cảnh Vạn Phúc, quận Hà Đông những ngày này đã tràn ngập các sắc hoa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Nhộn nhịp người mua sắm
Theo như phản ánh của bà con kinh doanh hoa cây cảnh tại chợ hoa Vạn Phúc, quận Hà Đông: Từ đầu tháng 12 Âm lịch người dân đã đi mua sắm hoa cây cảnh về trang trí nhà cửa, mua làm quà biếu, tặng. Đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, các chủ cửa hàng hoa kinh doanh tại chợ đã nhập về đủ các loại hoa cây cảnh. Trong đó, nhiều nhất là các loại hoa phong lan, địa lan, hoa hồng, bạch trà, hồng trà, quất cảnh, dạ yến thảo … Đây là những loại hoa, cây cảnh có màu sắc sặc sỡ, được nhiều người yêu thích trang trí nhà cửa trong ngày Tết.

 Rực rỡ các loại hoa bày bán tại chợ hoa Vạn Phúc, Hà Đông.

Rực rỡ các loại hoa bày bán tại chợ hoa Vạn Phúc, Hà Đông.

Ghi nhận của phóng viên, thời điểm hiện tại đã có khá nhộn nhịp người đi mua sắm về trang trí nhà cửa và mua trưng bày tại cửa hàng, công ty, đơn vị và biếu tặng. Theo chị Trang chia sẻ: Mình mua giỏ hoa lan nho nhỏ để trên bàn uống nước từ bây giờ để thấy không khí Tết sắp đến.
Ông Tài cho biết: Mình có người bạn thân, Tết đến không biết tặng gì nên ông mua giỏ hoa lan hồ điệp mong bạn đón đến vui vẻ, hạnh phúc. Mua sớm từ bây giờ thì để bạn khỏi mua mà giá cả lại khá tốt. Hoa lan chơi được lâu đến ra giêng nên không lo bị hỏng.

Các cửa hàng hoa lan tại đây bày bán khá nhiều loại và cũng được nhiều người tham quan mua sắm.

Theo quan sát của phóng viên, hiện nay các gia đình mua sắm nhiều loại hoa như hồng, hoa lan, dạ yến thảo, trà, cúc … Theo những người mua cho biết, đây là những loại hoa chơi được dài ngày đến tháng Giêng thậm chí dài hơn nữa nếu chăm sóc tốt. Hơn nữa, nó phù hợp với tất cả các gia đình từ nhà biệt thự sang trọng đến các căn hộ chung cư vẫn có thể bày biện trang trí.
Giá cả phù hợp với nhiều đối tượng
Chợ hoa cây cảnh Vạn Phúc không chỉ đem lại đa dạng chủng loại hoa, cây cảnh mà giá cả cũng khá ổn định so với mọi năm, giúp cho người mua có nhiều lựa chọn khác nhau phù hợp với túi tiền của mình.

Chậu lan này được ghép với 21 giò hồ điệp, có giá 4,6 triệu đồng cả chậu.

Mỗi giò hoa lan hồ điệp cành dài, màu sắc đẹp có giá bán 200.000 đồng/giò.

Các loại hoa lan hồ điệp có giá bán từ 100.000 – 200.000 đồng/giò bán lẻ, tùy theo cành hoa dài hay ngắn. Theo một chủ cửa hảng, giá hoa lan hồ điệp năm nay vẫn như mọi năm. Các hoa lan hồ điệp cành dài, khi kết vào thành chậu thì cũng tính tiền theo cành và theo chậu đắt hay rẻ. Hầu hết các cửa hàng hoa hiện đang ghép từ 11 giò đến trên 20 giò lan/chậu. Với số lượng này mỗi chậu hoa có giá từ trên 2 triệu đến khoảng 5 triệu. Một số chậu lớn hơn theo đặt hàng có thể lên đến 8 – 10 triệu đồng/chậu. Các loại hoa cành ngắn khi ghép chậu chỉ có giá vài trăm đến dưới 1 triệu đồng. Vì những loại cành ngắn không thể ghép nhiều tầng.

Những chậu lan ghép nhiều giò có giá lên đến trên 10 triệu đồng, phù hợp với trưng bày ở nhà biệt thự, cơ quan.

Các loại hoa trà từ cây cổ thụ đến các cây nhỏ, giá cả phù hợp với nhiều gia đình.

Hoa trà cũng chỉ có giá từ vài trăm nghìn trên 1 triệu đồng. Hoa hồng có giá từ vài chục đến vài trăm nghìn với cây non mới nhân được dưới 5 năm. Hồng cổ gốc già vẫn giữ giá có thể vài triệu đến vài chục triệu tùy theo tuổi đời của cây và thế cây.

Hoa hồng các loại thu hút khá đông người mua hàng.

Quất trồng vào lọ hình tượng Đức Phận Di Lặc tứ quý gồm quả chín, xanh, hoa và lộc có giá từ 8 đến trên 10 triệu đồng/cây.

Đặc biệt năm nay trên thị trường xuất hiện quất bon sai. Mọi năm các nhà vườn trồng chậu và lọ lộc bình, nhưng năm nay còn có thêm mẫu mới đó là trồng vào bình mang hình tượng Đức Phật Di Lặc và bình Quan Vân Trường. Trong dân gian, Đức Phật Di Lặc là biểu tượng cho sự an lạc, vui vẻ, may mắn và hạnh phúc. Những nhà vườn trồng cây vào tượng Đức Phật Di Lặc khi chưng bày trong nhà sẽ mang lại rất nhiều điều tốt lành cho gia chủ, gia đạo… Còn mẫu bình Quan Vân Trường khi trưng bày trước cửa nhà sẽ xua đi tà ma trong năm mới. Mẫu bình mới này năm nay đang hút khách và giá cũng khá cao. Nếu cây trồng trong bình này có đủ quả chín, quả xanh, hoa và lộc thì giá bán từ 8 đến trên 10 triệu đồng/cây. Trong khi đó, những trồng vào lọ lộc bình như mọi năm có giá từ vài trăm nghìn đến dưới 5 triệu đồng.

Các loại hoa giỏ treo như dạ yến thảo cũng được khá nhiều người mua sắm.

Ngoài ra, chợ Vạn Phúc còn có khá nhiều loại bon sai với nhiều chủng loại cây, từ cây thế, đến cây xanh, hoa các loại phục vụ khách trong dịp Tết Canh Tý.

Bài và ảnh: Thời Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cho-hoa-van-phuc-ha-dong-tran-ngap-sac-hoa-truoc-ram-thang-chap-361961.html