Chờ hoa ra phố

Những ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 gần chạm ngõ, tại các vùng trồng hoa Tết, không khí càng trở nên hối hả, tấp nập. Năm nay, dù có thiên tai biến cố dập dồn nhưng những người trồng hoa trên địa bàn Đà Nẵng vẫn biết cách vượt qua, hoa sẽ nở đúng thời điểm để khoe sắc rực rỡ trong dịp Tết đến, xuân về.

Những ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 gần chạm ngõ, tại các vùng trồng hoa Tết, không khí càng trở nên hối hả, tấp nập. Năm nay, dù có thiên tai biến cố dập dồn nhưng những người trồng hoa trên địa bàn Đà Nẵng vẫn biết cách vượt qua, hoa sẽ nở đúng thời điểm để khoe sắc rực rỡ trong dịp Tết đến, xuân về.

Người trồng tất bật chăm sóc để hoa khoe sắc đúng dịp Tết.

Người trồng tất bật chăm sóc để hoa khoe sắc đúng dịp Tết.

Dạo quanh các vùng trồng hoa Tết trong lòng phố Đà Nẵng dịp này sẽ thấy hơi thở của mùa xuân. Những chậu hoa được người trồng dày công vun vén tươi tốt đang dần dần hé nụ. Chị Phan Thị Định (trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn), có 10 năm kinh nghiệm trồng hoa Tết, chia sẻ: "Chưa năm nào người trồng hoa gặp khó như năm nay. Hết dịch bệnh đến bão lụt, nay thì thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài. Chắc chắn hoa năm nay số lượng ít hơn mọi năm. Bởi lẽ, khi thu nhập của mọi người bị ảnh hưởng thì sức mua hoa mỗi độ Tết về cũng sẽ ảnh hưởng kéo theo. Nhiều người trồng hoa cũng e dè, sợ rằng không bán được hoa nên không dám đầu tư mạnh. Mọi năm 10 thì năm nay chỉ 7, 8 phần thôi".

Cũng theo chị Định, dù khó là vậy nhưng với kinh nghiệm của những người trồng hoa, họ vẫn biết cách làm thế nào để hoa nở đẹp nhất, bắt mắt nhất đúng dịp Tết. "Vài ngày nữa thôi, khi các hội hoa xuân mở cửa, mọi người sẽ được cảm nhận rõ hoa năm nay như thế nào. Nhưng tin chắc, số lượng có giảm nhưng chất lượng chắc chắn không kém mọi năm", chị Định quả quyết và cho biết thêm, năm nay gia đình chị đầu tư gần 1.000 chậu cúc, ít hơn 200 chậu so với mọi năm. Những ngày này chị phải thuê thêm nhân công để đáp ứng tiến độ công việc. Từ tưới nước, tỉa cành, đến bấm nụ, hái lá úa..., chị và người làm thay phiên nhau hoàn tất.

Từ lâu, tại Đà Nẵng, không chỉ các vùng chuyên canh trên địa bàn Hòa Vang mới trồng và đáp ứng hoa Tết cho địa bàn thành phố và các vùng lân cận. Ngay trong lòng phố, tại những khoảnh đất rộng, người dân vẫn canh tác rất nhiều hoa Tết. Anh Nguyễn Hoàng, chủ vườn hoa Tết trên đường 30-4 (Q. Hải Châu) cho hay, gia đình anh thuê đất để canh tác hoa Tết tại đây năm nay bước sang năm thứ 5. Năm nào cũng vậy, cứ vào tháng cuối cùng của năm âm lịch là anh cùng các thành viên trong gia đình phải xắn tay áo vào làm. Có đêm anh phải "cắm chốt" ngay tại vườn để chăm sóc cũng như bảo vệ hoa. "Thành bại ăn thua giai đoạn này. Hoa có nở đẹp, nở đúng thì mới có giá. Công sức đổ vào vườn hoa càng nhiều thì thành quả chắc chắn sẽ tăng. Hy vọng năm nay dù có nhiều biến cố nhưng Tết đến, xuân về mọi người sẽ cùng gác lại mọi tâm tư, muộn phiền, mở hầu bao mua hoa, tạo khí thế mới cho năm mới thắng lợi mới", anh Hoàng bộc bạch.

Thương lái bắt đầu "chốt đơn" với các chủ vườn hoa.

Tại các vườn hoa, nhiều sinh viên các trường cao đẳng, đại học... trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng tìm kiếm được việc làm thêm. Nguyễn Trinh Thương (quê Quảng Ngãi) tâm sự: Thương có hoàn cảnh khó khăn nên ngoài giờ học em tranh thủ làm thêm kiếm tiền thu nhập. Vài tháng nay, biết các chủ vườn cần người chăm sóc hoa nên em xin vào làm. Công việc của Thương là hái lá sâu, tưới nước và ngắt nụ, tỉa cành... "Việc cũng nhẹ nhàng nhưng cũng có thu nhập kha khá nên em chịu khó. Làm đến khoảng 25 Tết khi hoa được đưa ra bán hết thì em nghỉ để về quê ăn Tết cùng gia đình. Số tiền các chủ vườn trả em sẽ dành để mua quà cho bố mẹ và một ít quần áo mới cho các em nhỏ ở quê", Trinh nói.

Theo ghi nhận, sức mua hoa năm nay cũng sẽ không suy giảm nhiều. Hiện nay, tại các vườn trồng hoa lớn, nhiều thương lái đã tìm tới đặt mua. Anh Trần Văn Khởi, thương lái có hơn 10 năm buôn hoa Tết tiết lộ, thời gian này anh tranh thủ dạo quanh các vườn hoa để "chốt đơn". Nếu chậm một bước thì sẽ không còn hoa đẹp, chất lượng để mua. Do ảnh hưởng bão lũ, hoa hư hại nhiều nên giá hoa năm nay có cao hơn mọi năm, nhưng không nhiều. Vài ngày tới, khi hoa khoe sắc tôi sẽ đến các vườn đã đặt cọc nhận hoa, chở ra bày bán quanh địa bàn thành phố.

Ngoài cúc, trên địa bàn thành phố còn có rất nhiều loại hoa khác phục vụ thị trường Tết như thược dược, hướng dương, ly... Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật nên những chậu hoa đã chiến thắng cái lạnh, sinh trưởng và phát triển tốt. Dự kiến trong những ngày tới, tại các hội chợ hoa được tổ chức trên các công viên, tuyến phố dọc địa bàn Đà Nẵng, hoa Tết sẽ phủ khắp, khoác lên cho thành phố biển một diện mạo mới, tươi vui và rực rỡ hơn...

Thành Danh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_237774_cho-hoa-ra-pho.aspx