Chợ hoa lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp trong dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam

Đêm trước ngày 20/11 - ngày Nhà giáo Việt Nam, chợ hoa Quảng An vốn sôi động lại càng sôi động, nhộn nhịp hơn. Nơi đây không chỉ xuất hiện tiểu thương mua hoa buôn, sỉ mà lượng người mua lẻ cũng tăng đáng kể.

Đêm trước ngày 20/11, chợ hoa Quảng An (TP.Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Lượng hoa tập trung về đây sớm với số lượng lớn hơn rõ rệt.

Đêm trước ngày 20/11, chợ hoa Quảng An (TP.Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Lượng hoa tập trung về đây sớm với số lượng lớn hơn rõ rệt.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, chợ hoa đêm nổi tiếng nhất Hà Nội chật ních người và xe chở hàng. Người mua kẻ bán, ai nấy đều hối hả.

Không chỉ những tiểu thương đi mua hoa buôn, hoa sỉ, mà còn có nhiều người dân đến xem hoa, mua hoa lẻ theo bó.

Chợ hoa Quảng An có hầu hết các loại hoa với màu sắc ấn tượng.

Theo một tiểu thương, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng hoa bán ra trong năm nay không bằng năm ngoái, nên dịp 20/11 này, các tiểu thương hy vọng lượng người mua tăng lên.

Một tiểu thương bán hoa ở chợ Quảng An chia sẻ, giá hoa năm nay khá cao, giá hoa hồng ta từ 6.000 – 7.000 đồng/bông, hồng ngoại từ 15.000 – 200.000 đồng/bông, hướng dương khoảng 8.000 - 10.000 đồng/bông

Người mua có thể lựa chọn từng bông hoa mình yêu thích.

Mặc dù ở chợ đầu mối, song giá hoa năm nay được nhận định là cao hơn so với mọi năm.

Càng về rạng sáng, chợ hoa Quảng An càng trở nên sôi động, nhộn nhịp hơn.

Lê Phú/ Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/cho-hoa-lon-nhat-ha-noi-nhon-nhip-trong-dip-ngay-nha-giao-viet-nam-20201120102404689.htm