Chợ hoa dịp cận Tết và nỗi lòng người bán khi dịch COVID-19 bùng phát

'...Giờ chỉ mong dịch bệnh sớm được kiểm soát để mọi người có cái Tết an toàn và vui vẻ. Thôi thì chậu nào không bán được chúng tôi lại mang về chăm tiếp, hi vọng năm sau trời thương cho mùa hoa Tết may mắn và khởi sắc hơn...', một người bán đào chia sẻ.

Đến hẹn lại lên, Hà Nội những ngày cận Tết Nguyên đán rực rỡ hơn bởi sắc màu của những chợ hoa Tết, nhất là một số con đường quanh thủ phủ đào Nhật Tân như đường Lạc Long Quân. Trong hình là chợ hoa khu vực rồng đôi hồ Tây.

Đến hẹn lại lên, Hà Nội những ngày cận Tết Nguyên đán rực rỡ hơn bởi sắc màu của những chợ hoa Tết, nhất là một số con đường quanh thủ phủ đào Nhật Tân như đường Lạc Long Quân. Trong hình là chợ hoa khu vực rồng đôi hồ Tây.

Theo anh Đỗ Văn Tiền (Thái Bình, người bán đào) thì năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng khách mua, khách thuê đào chơi Tết nhà anh sụt giảm. Trong hình là một chậu bích đào Mộc Châu (Sơn La) 9 năm tuổi có giá 11 triệu đồng nếu mua tại chợ của anh Tiền. Người bán này cũng cho biết chậu đắt nhất năm nay của nhà anh có giá khoảng 18 triệu đồng.

Đây là năm đầu tiên đào Vân Hồ (Sơn La) được gắn tem trước khi "xuống phố". Tại chợ hoa Tết khu vực rồng đôi hồ Tây, loại đào này có giá dao động từ 1 - 5 triệu đồng/ cành, tùy vào kích thước của cành.

"Theo những người đã mua đào Vân Hồ (đào đá) thì giống này có một vẻ đẹp hoang dại và mãnh liệt khác biệt", một thương lái tại chợ hoa kể.

Thất Thốn luôn được coi là một trong những loại đào đắt đỏ bậc nhất tại mọi chợ hoa vì vẻ đẹp đặc trưng và công sức chăm bón tỉ mẩn. Tại chợ hoa Tết ngày 1/2, để sở hữu một chậu đào Thất Thốn, người mua phải bỏ ra ít nhất 10 triệu đồng. Đặc biệt, đối với cây Thất Thốn cao nhất trong hình có giá 100 triệu đồng.

Bên cạnh đào, Nhất Chi Mai (Mai trắng) cũng là loài hoa chơi Tết được ưa chuộng hơn cả. Anh Lập (27 tuổi, người bán hoa) cho biết giá của Nhất Chi Mai nhà anh giao động từ 250. 000 - 6.000.000 đồng/ chậu.

Trong khi đó giá bưởi Tết là 7 - 20 triệu đồng/ chậu.

Để sở hữu một chậu quất cảnh để chơi Tết, người mua cần bỏ ra 1,5 - 3 triệu đồng.

Bên cạnh người dân đến mua hoa Tết, các chợ hoa cũng thu hút nhiều người đến chụp ảnh chào xuân (trong hình nhân vật chỉ bỏ khẩu trang khi chụp ảnh).

Theo các thương lái tại chợ hoa, năm nay do thời điểm làn sóng mới của dịch COVID -19 ở nước ta bùng phát vào dịp cận Tết Nguyên đán nên lượng khách mua hoa và giá hoa Tết giảm một nửa so với năm trước.

Hầu hết người bán và người mua tại chợ hoa đều đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID -19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Bên cạnh dịch bệnh, việc năm nay thời tiết nắng nhiều khiến hoa nở sớm cũng khiến người trồng đào không khỏi lo lắng.

"Tết càng đến gần chúng tôi càng lo ngay ngáy. Bỏ bao nhiêu tiền của, công sức để chăm bẵm cả năm chỉ mong đến Tết thu hồi thì lại vướng dịch...Chợ hoa năm nay cũng bớt nhộn nhịp hơn hẳn vì mọi người hạn chế tụ tập đông người....Tình hình dịch bệnh chung thế rồi, có buồn thì vẫn phải tuân thủ quy định của Nhà nước. Giờ chỉ mong dịch bệnh sớm được kiểm soát để mọi người có cái Tết an toàn và vui vẻ. Thôi thì chậu nào không bán được chúng tôi lại mang về chăm tiếp, hi vọng năm sau trời thương cho mùa hoa Tết may mắn và khởi sắc hơn...", một người bán đào bày tỏ.

Lộc Liên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/den-thu-phu-hoa-dao-nhat-tan-dip-can-tet-khi-dich-covid19-bung-phat-1787583.tpo