Chợ hoa đêm Quảng Bá lung linh những ngày cận Tết nguyên đán

Thời điểm chỉ còn đúng một tuần lễ nữa là đến Tết nguyên đán Canh Tý cũng là lúc 'vựa' hoa xuân Quảng Bá vào chính vụ. Ngày thường, chợ hoa đêm Quảng Bá thường họp lúc rạng sáng, tuy nhiên vào dịp giáp Tết Nguyên đán, chợ hoa Quảng Bá lại tấp nập hơn nhiều, tiểu thương buôn bán xuyên đêm đến tận gần trưa hôm sau.

"Chợ hoa Quảng Bá" hay còn có tên gọi "Chợ hoa Quảng An Tây hồ" nằm trên đường Nghi Tàm (Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội), là chợ đầu mối lớn chuyên bán các loại hoa ở Hà Nội. Nằm trên con đê gần sông Hồng, chợ hoa quanh năm nhộn nhịp với đủ loại hoa từ khắp nơi được bày bán, cả bán buôn và bán lẻ. Vốn đã đông đúc, những ngày Tết đến xuân về chợ hoa lại càng thêm tấp nập, cao điểm nhất là từ 2 tới 4 giờ sáng.

Chợ hoa Quảng Bá là chợ đầu mối chỉ họp vào buổi đêm, nơi đây cung cấp các loại hoa sỉ và lẻ cho thương lái lẫn người mua thông thường. Buôn hoa buổi đêm vừa để cho các tiểu thương lấy kịp hoa về bán sáng sớm tại các chợ nhỏ hơn, vừa tiện cho giao thông vắng vẻ. Hoa bán vào ban đêm cũng sẽ tươi lâu hơn nhiều.

Chợ hoa đêm Quảng Bá lung linh ngày “Ông Công – Ông Táo”

Thời điểm cận ngày ông Công ông Táo, cũng khoảng thời gian mà chợ hoa buôn bán đông đúc nhất. Những người trồng hoa từ khắp các vùng lân cận như Tây Tựu hay Mê Linh, Đông Anh chở hàng về đây để đổ cho những cửa hàng hoặc những người bán lẻ. Xa hơn, những chiếc xe hoa được vận chuyển từ Đà Lạt về để phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết với những loài hoa không có ở phía Bắc.

Với sự phong phú về các loại hoa được bày bán ở đây, khách mua hàng có thể lựa chọn từ những loại hoa quen thuộc như: Hồng, ly, cúc, đồng tiền… đến những loại hoa nhập ngoại khác như: Hoa diên vỹ, phi yến, tulip... Chợ hoa Quảng Bá không chỉ là nơi đưa đến cho du khách nhiều sự lựa chọn về các loại hoa, mà đây còn là nơi tốt nhất để người mua có thể tìm thấy những bông hoa đẹp mà giá lại vừa phải, hợp lý, nhất là vào những dịp lễ, Tết. Có lẽ, không ở đâu, không khu chợ nào tại Hà Nội có thể mua được hoa rẻ như ở đây.

Có mặt tại đây đêm ngày 22, rạng sáng ngày 23 tháng chạp, (tức ngày ông Công ông Táo), PV Thương Trường ghi nhận mức giá nhiều loại hoa năm nay. Những người bán hoa ở đây cho biết: những ngày thường, mỗi bó hoa hồng với 50 bông, thường có giá từ 150 tới 180 nghìn đồng, Cúc 70 -80 nghìn/bó 50 bông, hoa địa lan Tết được bán với giá trung bình 100 nghìn/bông, tầm xuân 220 nghìn 1 bó,… và nhiều loại hoa khác như thước dược, hao ly, đào, quất giá đều rẻ hơn nhiều so với hoa bán ở các cửa hàng hoa. Đến những ngày cận Tết Nguyên đán này hoa đã tăng giá, nhưng cũng chỉ tăng nhẹ so với ngày thường. Thời tiết năm nay ấm hơn nên hóa cũng không đắt như mọi năm.

Tết năm nay, lượng người mua bán tăng lên nhiều, chợ có tổ chức hàng rào và biển cấm cũng như người phân luồng giao thông nhưng tình trạng ùn tắc trong chợ do dòng người quá đông là không tránh khỏi. Tuy nhiên Tết đến nên ai cũng phấn khởi, dễ nhường nhịn và thông cảm cho nhau hơn. Dòng người đông đúc mua bán, với những bó hoa tươi sặc sỡ, cùng ánh đèn led rực rỡ tạo nên khung cảnh lung linh cho chợ hoa đêm Quảng Bá ngày “Ông Công – Ông Táo”.

Dưới đây là những hình ảnh PV ghi lại tại Chợ hoa đêm Quảng Bá:

Hình ảnh lung linh ngày “Ông Công – Ông Táo” của Chợ hoa đêm Quảng Bá

Hoạt động mua bán tấp nập diễn ra suốt cả đêm

Chợ hoa đêm Quảng Bá luôn đông nghịt người trong những ngày giáp Tết

Những người trông giữ xe vì thế cũng hoạt động hết công suất

Những bông hoa tươi, mới được đưa về để cung cấp cho thị trường Hà Nội trong những ngày chào Xuân Canh Tý

Những bó hoa giả, hoa khô cũng không kém phần rực rỡ so với những đóa hoa tươi. Tất cả hòa chung tạo ra một bức tranh lung linh, huyền ảo mang tên 'Chợ hoa đêm Quảng Bá"

Rất nhiều khách hàng đã chọn được cho mình những bó hoa để trang trí chào đón năm mới Canh Tý - 2020

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/cho-hoa-dem-quang-ba-lung-linh-nhung-ngay-can-tet-nguyen-dan-66764.html