Chở hàng chục 'con bạc' ra giữa sông ở Hải Dương để sát phạt

Các 'con bạc' tập trung ở một địa điểm rồi được đưa lên thuyền chở ra tàu neo đậu trên sông Luộc để đánh bạc.

Chiều 2/1, thông tin với PV VTC News, Đại tá Cù Ngọc Nam – Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng triệt phá sới bạc có quy mô lớn trên sông Luộc (huyện Ninh Giang, Hải Dương).

Cụ thể, khoảng 2h cùng ngày, Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương chủ trì, phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Hải Dương, Công an TP Hải Dương và Công an huyện Ninh Giang triệt phá đường dây đánh bạc trên sông Luộc; tạm giữ 27 "con bạc" cùng nhiều tang vật và số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Các con bạc bị tạm giữ tại cơ quan công an.

Các con bạc bị tạm giữ tại cơ quan công an.

Theo tài liệu điều tra, qua công tác nghiệp vụ, Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương phát hiện nhóm người nghi vấn có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trên sông Luộc.

Quá trình theo dõi, Phòng CSHS xác định đây là sới bạc có quy mô lớn, với phương thức và thủ đoạn tinh vi. Các "con bạc" tổ chức đánh làm 2 ca: ca thứ nhất từ 22h đến 00h; ca thứ hai từ 00h đến 22h.

Trước khi lên tàu, các "con bạc" tập trung tại khu vực đền Tranh ở thị trấn Ninh Giang. Sau đó, họ được đưa lên xe ô tô chở ra đê sông Luộc (đoạn qua xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang) rồi tiếp tục được đưa lên thuyền chở ra tàu neo đậu trên sông để đánh bạc.

Mỗi ca có khoảng 60 đến 70 người tham gia, với số tiền sử dụng đánh bạc hàng tỷ đồng.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng công an, đường dây này bố trí người cảnh giới, canh gác nghiêm ngặt. Trong sới bạc, có người cầm cố tài sản và cho vay tiền để tổ chức sát phạt nhau. Ngoài ra, mỗi "con bạc" đều phải nộp từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng tiền hồ trên một ca cho các ‘trùm sò’ tổ chức đánh bạc.

Vào thời điểm trên, khi "con bạc" vừa đánh bạc xong đang trên đường ra về thì lực lượng công an đồng loạt ập đến kiểm tra 5 xe ô tô.

Qua kiểm tra, lực lượng đưa 27 người về trụ sở công an làm việc và tạm quản lý các phương tiện, đồ vật liên quan, gồm: 5 ô tô các loại; 1 tàu thủy vỏ sắt; 1 xuồng máy vỏ sắt; dụng cụ đánh bạc và số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Qua đấu tranh, bằng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, nhiều con bạc khai nhận về hành vi đánh bạc, trong đó Phạm Văn Bính (SN 1986, trú tại xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) là kẻ cầm đầu.

Phòng CSHS đang tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/an-ninh-hinh-su/cho-hang-chuc-con-bac-ra-giua-song-o-hai-duong-de-sat-phat-ar519935.html