Chợ Hà Nội rộn ràng trong ngày Rằm tháng Bảy

Ngay từ sáng sớm, những khu chợ tại Hà Nội đã nhộn nhịp bán mua để chuẩn bị cho lễ cúng Rằm tháng Bảy. Giá các loại thực phẩm, trái cây, hoa tươi cũng có dấu hiệu tăng mạnh, có những loại tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường.

Tại chợ Nghĩa Tân, Hà Nội, những món đồ dùng để phục vụ lễ cúng Rằm tháng Bảy như gà lễ, xôi, các món bánh, chè... khá phong phú. Các mặt hàng được bày biện bắt mắt.

Gà lễ là món được nhiều người lựa chọn. Những chú gà trống buộc cánh tiên, đã được luộc chín, có giá 250.000 đồng/kg.

Gà được luộc ngay tại chỗ để khách hàng lựa chọn.

Các món đồ lễ đã được làm và đóng gói sẵn là lựa chọn của nhiều người, đặc biệt là những gia đình trẻ.

Xôi ngũ sắc, đóng khuôn hình bông hoa được nhuộm màu từ các loại thực phẩm tự nhiên có giá 100.000 đồng/đĩa.

Chè kho, chè con ong, những loại chè đặc trưng của Hà Nội được bán với giá 30.000 đồng/đĩa.

Các loại rau xanh, nấm tươi, đồ khô tăng giá 10% - 20% trong ngày hôm nay.

Trái cây cũng là món đồ không thể thiếu trong lễ cúng rằm. Bên cạnh những loại quả theo mùa như na, nhãn, hồng... người tiêu dùng có thêm nhiều loại quả trong nước và nhập khẩu để lựa chọn. Trái cây tăng giá từ 10% đến 50%, tùy theo từng loại

Nhãn lồng có giá 30.000 - 40.000 đồng/kg (tăng khoảng 10.000 đồng so với ngày thường). Na có giá bán 30.000 - 40.000 đồng/kg, chuối ngự: 25.000 - 45.000 đồng/nải.

Nhiều người lựa chọn Phật thủ để đặt trên mâm lễ tai gia hoặc dâng cúng dường tại các đền, chùa.

Ngô, khoai, sắn, bỏng ngô là những món đồ dân giã được "lên ngôi" trong dịp rằm tháng Bảy bởi theo quan niệm truyền thống, đây là những món không thể thiếu trong lễ cúng chúng sinh.

Trong ngày rằm tháng Bảy, hoa tươi tăng giá mạnh, đặc biệt là các loại hoa hồng, hoa cúc, hoa huệ. Hoa cúc có giá 7.000 đồng/bông, hoc hồng 30.000 đồng/chục, hoa huệ: 60.000 đồng/bó.

Hoa cau có giá từ 40.000 đến 80.000 đồng/chùm.

Không chỉ có các món đồ lễ, chim phóng sinh cũng được nhiều người tìm mua. Vào các dịp lễ khác, chim phóng sinh chỉ có giá khoảng 8.000 đồng/con nhưng trong sáng ngày rằm tháng Bảy, chim phóng sinh được bán với giá 20.000 đồng/con. Đây là giá chung của các cửa hàng bán đồ phóng sinh tại phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội.

Rằm tháng Bảy là một trong những dịp lễ quan trọng của người Việt Nam. Trong dịp này, tùy theo từng gia đình, có thể chuẩn bị mâm cúng chay, mâm cúng mặn, lễ cúng chúng sinh... Đây cũng là ngày các khu chợ luôn rộn ràng, tấp nập người mua sắm.

Các sản phẩm phục vụ cho lễ cúng rằm khá đa dạng, với nhiều món đã được chế biến sẵn như gà luộc cánh tiên, xôi ngũ sắc, xôi chè... tiện lợi. Nhiều loại hàng hóa tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường, nhưng người mua, người bán đều hoan hỉ chuẩn bị thật đủ đầy cho lễ cúng rằm và mùa Vu Lan báo hiếu.

Trần Lê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/dich-vu/cho-ha-noi-ron-rang-trong-ngay-ram-thang-bay-post47577.html