Chỗ dựa tin cậy của tuổi trẻ

Trong những ngày này, mỗi cán bộ đoàn, ĐVTN Chi đoàn Đại đội 5, Liên chi đoàn Tiểu đoàn 2, Đoàn cơ sở Lữ đoàn Pháo binh 40 (Quân đoàn 3) đang phấn khởi thi đua 'huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm' chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Các mô hình, cách làm hay như: “Chi đoàn không có cán bộ đoàn, ĐVTN vi phạm pháp luật, kỷ luật”; “Chi đoàn không có cán bộ đoàn, ĐVTN hút thuốc”; "1+1"; "Đôi bạn cùng tiến" và Phong trào thi đua “3 nhất, 1 công trình, phần việc”... đang được triển khai rộng khắp nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới.

Theo Thiếu úy Cao Danh Ý, Bí thư Chi đoàn Đại đội 5, vấn đề mấu chốt để triển khai, xây dựng thành công các phong trào, mô hình, công trình, phần việc của thanh niên là ban chấp hành chi đoàn phải luôn bám sát nhiệm vụ của đơn vị; đặc điểm, tâm lý, nguyện vọng chính đáng của ĐVTN. Bên cạnh đó phải có tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và thực sự là chỗ dựa tin cậy về tinh thần, ước mơ, hoài bão cống hiến của tuổi trẻ; tạo ra nhiều sân chơi bổ ích và môi trường lành mạnh để ĐVTN vui chơi, học tập, rèn luyện, trưởng thành, tránh tổ chức hoạt động đoàn theo lối rập khuôn, khô khan, mệnh lệnh hành chính.

Đoàn viên Chi đoàn Đại đội 5 vui văn nghệ trong giờ nghỉ.

Đoàn viên Chi đoàn Đại đội 5 vui văn nghệ trong giờ nghỉ.

Chính bằng cách làm đó mà những phong trào, mô hình, phần việc cụ thể đã tạo nên “thương hiệu” Chi đoàn Đại đội 5 trong những năm qua. Và “Chi đoàn không có cán bộ đoàn, ĐVTN vi phạm pháp luật, kỷ luật” được Tổng cục Chính trị tuyên dương mô hình tiêu biểu trong thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên quân đội giai đoạn 2010-2015 đến năm 2020”. Hằng năm, chi đoàn có 100% cán bộ đoàn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 100% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 96,36% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 100% thanh niên sau 3 tháng nhập ngũ được kết nạp Đoàn và bồi dưỡng được nhiều đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng. Trong huấn luyện hay xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, cán bộ đoàn, ĐVTN Chi đoàn Đại đội 5 luôn xung kích đi đầu, góp phần giữ vững đơn vị huấn luyện giỏi và không có quân nhân vi phạm pháp luật, kỷ luật phải xử lý trong nhiều năm liền.

Đặc biệt, Chi đoàn Đại đội 5 còn có nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cộng đồng như: Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và “Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới”; Chương trình “Xuân biên cương thắm tình quân dân”; mô hình “Hũ gạo nghĩa tình” và “Tấm áo tình thương”... Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vừa qua, Chi đoàn Đại đội 5 đã cùng với cấp trên tặng 450kg gạo, 350 bộ quần áo giúp đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và gia đình chính sách xã biên giới Đăk Blô (Đăk Glei, Kon Tum)... Với những thành tích đạt được, mới đây, Chi đoàn Đại đội 5 được Trung ương Đoàn xét chọn là một trong 90 chi đoàn mạnh tiêu biểu toàn quốc năm 2021.

Bài và ảnh: ANH SƠN - VĂN DŨNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cho-dua-tin-cay-cua-tuoi-tre-655128