Chỗ dựa của chính quyền và nhân dân ở xã đảo

Trong cái nắng vàng ươm của những ngày tháng Tư lịch sử, chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chúng tôi tìm về xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Ở xã đảo “đầu sóng, ngọn gió”, bước chân của các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an chính quy vẫn ngày đêm bám địa bàn, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Từ sáng sớm, chuyến phà từ bên này sông Trường Giang, xã Tam Quang ra xã đảo Tam Hải đã đông nghịt người. Họ đa phần là những người từ đất liền mang các loại hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu ra đảo để phục vụ người dân.

Điều này cho thấy việc giao thương giữa đất liền với xã đảo Tam Hải và ngược lại luôn nhộn nhịp và thuận lợi. Sau chừng 15 phút rẽ sóng nước Trường Giang, phà cập bến xã đảo Tam Hải.

Chúng tôi đến trụ sở Công an xã Tam Hải gặp lúc Trung tá Nguyễn Thành Ba, Trưởng Công an xã, đang cùng đồng đội giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Sau khi hoàn thành công việc, Trung tá Nguyễn Thành Ba tiếp chuyện chúng tôi.

Anh bảo, thời điểm này người dân chủ yếu đến làm giấy tờ để đi xin việc hoặc điều chỉnh thông tin trong sổ hộ khẩu để chuẩn bị đi làm căn cước công dân (CCCD) có gắn chip điện tử nên CBCS đơn vị làm việc cường độ khá căng.

Ngoài việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, CBCS Công an xã còn hỗ trợ Công an các địa phương về xác minh lý lịch của ứng cử viên HĐND các cấp có quê quán, hộ khẩu tại Tam Hải; tham gia các cuộc họp của xã; giải quyết các vụ việc phát sinh liên quan đến ANTT cơ sở…

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tam Hải đến từng nhà người dân để tuyên truyền về “chiến dịch” cấp CCCD.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tam Hải đến từng nhà người dân để tuyên truyền về “chiến dịch” cấp CCCD.

Qua trò chuyện, được biết Trung tá Nguyễn Thành Ba từng công tác tại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Nam. Khi có chủ trương đưa Công an chính quy về đảm nhận các chức danh Công an xã, anh đã tình nguyện xin về Công an huyện Núi Thành, rồi được phân công công tác tại Đồn Công an Khu kinh tế mở Chu Lai.

Sau 6 tháng, vào tháng 3/2020, anh được điều động ra xã đảo Tam Hải làm Trưởng Công an xã. Anh cho hay, quê anh ở xã Tam Giang, vợ và 2 người con thì ở xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành. Ngày trước gia đình anh có căn nhà tại TP Tam Kỳ. Nhưng sau khi về công tác tại xã Tam Hải, anh đã bán căn nhà này để về Tam Hiệp sống cùng vợ con...

Còn Đại úy Nguyễn Chí Hoàng Cung, Công an viên xã Tam Hải chia sẻ, thời gian đầu mới đặt chân ra xã đảo, anh em Công an chính quy còn nhiều bỡ ngỡ. Địa bàn mới, chưa thông thuộc địa hình; thêm nữa ngày trước các anh chỉ làm công tác chuyên môn, nhưng khi về xã thì làm tổng hợp nhiều mảng cũng gây ra không ít khó khăn.

Nhưng được sự quan tâm, giúp đỡ, động viên của lãnh đạo Công an huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương và đặc biệt là sự chia sẻ, yêu thương của người dân trên đảo nên các anh nhanh chóng bắt nhịp được với cuộc sống bà con trên đảo, hoàn thành tốt công việc của mình.

Công an xã Tam Hải giúp người dân khắc phục hậu quả bão số 9 năm 2020.

Từ ngày có Công an chính quy về xã, tình hình ANTT nơi đất đảo tiền tiêu đã có những chuyển biến rõ nét, góp phần vào việc xã Tam Hải được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 10/2020.

Trung tá Nguyễn Thành Ba cho biết, xã đảo Tam Hải hiện có 7 thôn, với gần 3.000 hộ dân, khoảng 10.000 nhân khẩu. Bên cạnh công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng CAND, Công an xã Tam Hải còn tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp với lực lượng Xã đội, Biên phòng, Dân quân tổ chức tuần tra đêm, bắt đầu từ 22h ngày hôm trước đến 2h sáng hôm sau.

Phát huy “Tiếng loa an ninh” ở cơ sở, Công an xã thường xuyên sử dụng hệ thống loa phát thanh của xã để tuyên truyền, phổ biến các kiến thức pháp luật cũng như các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để nâng cao nhận thức của người dân. Công an xã Tam Hải còn đang xây dựng đề án mô hình “Camera an ninh” để chuẩn bị triển khai trong thời gian tới…

Đánh giá cao vai trò của lực lượng Công an xã chính quy, bà Đoàn Lê Nhi Hạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tam Hải nói rằng, mặc dù còn khó khăn về nơi ăn chốn ở và một số khó khăn khác, song 5 CBCS Công an xã Tam Hải thời gian qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong việc giữ gìn ANTT, giúp đỡ người dân khi có thiên tai, bão lũ. Lực lượng Công an xã chính quy thực sự là chỗ dựa tin cậy đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Còn Thượng tá Huỳnh Văn Công, Phó Trưởng Công an huyện Núi Thành đánh giá, mặc dù đường sá đi lại khó khăn, đò giang cách trở, nhất là vào ban đêm và vào mùa mưa lũ, song Công an xã Tam Hải đã nỗ lực đảm bảo giữ vững ANTT từ cơ sở, giải quyết rốt ráo nhiều vụ việc phát sinh từ cơ sở.

Ngọc Thi

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cho-dua-cua-chinh-quyen-va-nhan-dan-o-xa-dao_-cand-dacbiet_t30-639298/