Chờ đợi một chiều 'vàng'

Ngày 5-12, tiếp tục diễn ra những bộ môn được kỳ vọng mang về nhiều HCV cho Việt Nam là bơi, thể dục dụng cụ, cầu mây, Judo và Pencak Silat. Bên cạnh đó, 2 môn thể thao rất nhiều người hâm mộ quan tâm là bóng chuyền nữ và bóng đá nam cũng sẽ khởi tranh với những trận cầu tâm điểm.

Daniel Cao Nguyễn lọt vào trận chung kết đơn nam Tennis.

Daniel Cao Nguyễn lọt vào trận chung kết đơn nam Tennis.

Đầu giờ sáng, Pencak Silat đã báo hiệu một ngày vàng cho Đoàn thể thao Việt Nam khi VĐV Lê Nguyễn Thanh Long đã giành HCV, nội dung Tending đối kháng nam - hạng cân 45-50 kg.

Hơn 1 giờ sau đó, VĐV Trần Thị Thêm giành thêm 1 HCV Pencak Silat Tending đối kháng 50-55kg nữ.

Nguyễn Đình Tuấn cũng mang về một HCB cho Pencak Silat đối kháng 50-55kg nam; và HCĐ cho Phạm Thị Tươi (pencak silat, đối kháng dưới 55 kg nữ), Nguyễn Ngọc Toản (pencak silat, đối kháng dưới 65 kg nam)

Tin vui cũng đến từ sân Tennis khi cả Daniel Nguyễn và Lý Hoàng Nam cùng lọt vào trận chung kết đơn nam Tennis. Như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ có thêm 1 HCV và 1 HCB ở nội dung này.

Sau vòng loại môn bơi diễn ra sáng nay, Đoàn thể thao Việt Nam đã có 6 VĐV lọt vào 5 nội dung chung kết tranh huy chương, gồm: Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng (1500m tự do nam), Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Diệp Phương Trâm (50m ngửa nữ), Lê Nguyễn Paul (50m bướm nam), Nguyễn Thị Ánh Viên (200m ếch nữ), Lê Nguyễn Paul, Trần Nguyên Hưng (200m hỗn hợp nam).

Các trận chung kết sẽ diễn ra từ lúc 17 giờ chiều nay. Như vậy, Đoàn thể thao Việt Nam hy vọng sẽ giành thêm nhiều HCV.

Tin, ảnh: THU HÀ - TRỌNG HẢI (từ Philippines)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-30/cho-doi-mot-chieu-vang-604498