Chờ đợi gì ở Van de Beek?

Tâm điểm ở Old Trafford trong cuộc chạm trán giữa Man United và Crystal Palace chắc chắn sẽ đổ dồn vào tân binh Donny van de Beek. Liệu anh sẽ làm được những gì?

Mùa hè quá đỗi khiêm tốn của Man United có lẽ đã gây ra đôi chút thất vọng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tân binh Donny van de Beek ít nhiều gì cũng tạo ra đôi chút tò mò ở trận mở màn Premier League mùa bóng mới của Quỷ đỏ.

Cái tên Donny van de Beek không còn xa lạ với người hâm mộ (NHM). Tuy nhiên, có lẽ vẫn chưa nhiều người biết thật sự thì Van de Beek thi đấu ở vị trí nào, sở trường là gì và sẽ mang lại điều gì cho Quỷ đỏ.

 Tân binh hiếm hoi của Man United, Donny van de Beek liệu sẽ đóng góp được gì cho Quỷ đỏ? Ảnh: Getty.

Tân binh hiếm hoi của Man United, Donny van de Beek liệu sẽ đóng góp được gì cho Quỷ đỏ? Ảnh: Getty.

Van de Beek thật sự giỏi cái gì?

Donny van de Beek là một tiền vệ đa năng, là một trong những trụ cột của Ajax ở mùa đội bóng này bất ngờ lọt vào trận chung kết Champions League (2018/19). Mùa bóng đó, Donny van de Beek thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công trong sơ đồ 4-2-3-1. Song với chỉ 3 bàn thắng và 2 kiến tạo thành bàn, chàng trai sinh năm 1997 này thực tế là không nổi bằng những đồng đội như Frenkie De Jong, Matthijs De Ligt, David Neres hay thậm chí Joel Vetman.

Chúng ta phải nhìn nhận một cách công bằng là Donny van de Beek không thật sự nổi trội ở một kỹ năng nào. Tại giải vô địch quốc gia Hà Lan mùa trước, anh có 5 kiến tạo thành bàn, xếp thứ 14 trong danh sách những cầu thủ kiến tạo nhiều nhất. Với 8 bàn thắng, Van de Beek cũng chỉ nằm ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng dội bom.

Donny van de Beek có nổi trội ở khả năng tạo ra cơ hội cho đồng đội ghi bàn (key pass) hay không? Xin chia buồn với các fan của Man United là cũng không luôn. Mùa trước, anh tạo ra được tổng cộng 41 key pass và chỉ xếp ở vị trí thứ 20 giải đấu.

Vị trí của Van de Beek trong đội hình Ajax cũng không “đóng đinh” ở vai trò tiền vệ tấn công. Bởi thỉnh thoảng anh vẫn được kéo xuống đá tiền vệ trung tâm. Ở vị trí này, Van de Beek thực hiện trung bình 2 cú tắc bóng thành công/trận, nhiều thứ 4 trong tập thể Ajax nhưng cũng không có gì quá xuất sắc.

Bản thân Van de Beek khi được hỏi thường xuyên thi đấu ở vị trí nào cũng tỏ ra lưỡng lự rồi nói: “Tôi có thể đá nhiều vị trí ở hàng tiền vệ. Khi thì tôi thi đấu ở vị trí số 6, lúc thì số 8, lúc lại số 10. Thật ra cũng không quan trọng phải cố định một vị trí. Tôi là một tiền vệ đa năng”.

Xét về các chỉ số chuyên môn thì Van de Beek chỉ nằm ở tầm trung tại giải Hà Lan mùa trước. Ảnh: Getty.

Chàng trai này tâm sự thêm, vị trí anh thích nhất là tiền vệ tấn công. Nhưng nếu để Van De Beek gánh vác vai trò này chẳng khác nào triệt tiêu tầm ảnh hưởng đang rất lớn của Bruno Fernandes. Tin chắc rằng HLV Ole Gunnar Solskjaer không dại gì tạo ra một cuộc cạnh tranh vị trí mang tính tiêu cực như vậy.

Dự đoán đang nhận được nhiều sự tán thành nhất của cựu danh thủ Dimitar Berbatov là Van de Beek sẽ đá tiền vệ trung tâm lùi sâu hơn một chút so với vai trò của tiền vệ tấn công. Cụ thể là vị trí mà Nemanja Matic từng đảm nhiệm. Có thể gọi Van de Beek là mẫu tiền vệ box-to-box truyền thống.

Tiềm năng của Van de Beek

Cho dù có tương đối ít chỉ số để chứng minh Van de Beek có thể là một quả bom tấn của Man United ngay từ những thời khắc đầu tiên xuất hiện trên sân, tuy nhiên tiềm năng của chàng trai này thì hoàn toàn đáng kỳ vọng.

Huyền thoại một thời của Arsenal, Dennis Bergkamp từng nói rằng, nhìn Van de Beek thi đấu khiến anh nhớ về chính bản thân mình thời trai trẻ. Van De Beek được miêu tả là một mẫu tiền vệ trung tâm hào hoa, mềm mại và rất chỉn chu trong từng pha xử lý.

Sự chỉn chu của anh có thể tạm hình dung thông qua thống kê: trong mùa bóng trước, tiền vệ này tung ra 44 pha dứt điểm thì có tới 40 lần anh vào tận vòng cấm địa của đối phương mới quyết định ra chân. Điều này trái ngược với Bruno Fernandes, tiền vệ có xu hướng thích tung ra những cú sút từ xa.

Những pha dứt điểm trong vòng cấm của Van de Beek sẽ là vũ khí mới của Man United? Ảnh: Getty.

Ngoài ra thì mật độ tung ra các cú dứt điểm của Van De Beek cũng tương đối đều đặn, khi cứ trung bình 47,9 phút Van de Beek lại có một pha dứt điểm trong vòng cấm địa đối phương, thậm chí còn cao hơn cả Mason Greenwood (48,6 phút/1 cú sút trong vòng cấm) và ngang ngửa Marcus Rashford.

Với kỹ năng này của Van de Beek, Man United về cơ bản đã sở hữu thêm một sát thủ giấu mặt cho các đường lên bóng. Giờ đây đến cả tiền vệ trung tâm của Quỷ đỏ cũng có kỹ năng và mật độ dứt điểm không thua kém gì các cầu thủ tuyến trên. Đó chính là tiềm năng mà rất nhiều người hâm mộ Man United đang chờ đợi ở Van de Beek. Đây chắc chắn sẽ là một tân binh rất đáng chờ đợi không chỉ đối với người hâm mộ Man United, mà còn của cả Premier League.

HLV Solskjaer nói về cơ hội ra sân của Van de Beek HLV Ole Gunnar Solskjaer cho biết Donny van de Beek đang gây ấn tượng, nhưng ông chờ đến buổi tập cuối cùng để quyết định 11 vị trí đá chính trước Crystal Palace.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cho-doi-gi-o-van-de-beek-post1132791.html